Thể thao

ĐT Brazil vô địch World Cup 2018 về... lương cầu thủ

ĐT Brazil là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại VCK World Cup 2018. Và thực tế, nếu tính về mức lương trung bình của các tuyển thủ, đại diện xứ sở Samba cũng đã giành ngôi cao nhất trước khi giải đấu trên đất nước Nga khởi tranh.

Sở hữu trong đội hình những ngôi sao thượng hạng như Neymar, Thiago Silva, Marcelo, Marquinhos, Philippe Coutinho, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Willian, Douglas Costa, Roberto Firmino hay Gabriel Jesus... cùng với đó là phong độ ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, ĐT Brazil nghiễm nhiên trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải đấu diễn ra trên đất nước Nga vào ít ngày tới.

ĐT Brazil vô địch World Cup 2018 về... lương cầu thủ
ĐT Brazil.

Thực tế thì trước khi VCK World Cup 2018 khởi tranh, ĐT Brazil đã vô địch ở một hạng mục rất đáng chú ý khác, đó là mức lương bình quân của các tuyển thủ. Theo số liệu từ SportMail, lương bình quân hàng năm (được trả bởi CLB chủ quản hiện tại) của 23 tuyển thủ Brazil dự VCK World Cup 2018 là 5,8 triệu bảng/người. Cao nhất trong số 32 đội tuyển góp mặt ở kỳ World Cup năm nay.

Xếp thứ 2 sau Brazil ở hạng mục này là Tây Ban Nha với mức lương bình quân mỗi tuyển thủ là 5,47 triệu bảng/năm. Kế đến là những đội tuyển Bỉ (5,22 triệu), Pháp (5,1 triệu), Argentina (5,04 triệu). ĐKVĐ Thế giới Đức đứng hạng 6 với mức lương bình quân năm 4,87 triệu/cầu thủ.

Trong dàn sao thượng thặng chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục cúp Vàng, Lionel Messi là cầu thủ hưởng lương cao nhất cấp CLB: 32 triệu bảng/năm. Còn Panama là đội có lương bình quân năm mỗi cầu thủ thấp nhất giải, vỏn vẹn 150 nghìn bảng/nămg, chỉ ngang mức lương tuần của 1 cầu thủ thuộc dạng ngôi sao cấp độ 2 ở Premier League.

Bảng G của Panama cũng là bảng đấu có sự chênh lệch cao nhất giữa mức lương bình quân của 2 đội tuyển. Giữa Bỉ (5,22 triệu) và Panama (0,15 triệu) là cách biệt lên tới gần 35 lần.

Theo Đông Hưng (Dân Việt)