Thể thao

ĐT Bỉ trả giá đắt cho chiến thắng trước Tunisia

Niếm vui chiến thắng của ĐT Bỉ trước Tunisia đã không được trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Romelu Lukaku gặp phải chấn thương dây chằng mắt cá chân.

Đêm qua, ĐT Bỉ đã chơi áp đảo và dễ dàng vượt qua Tunisia với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Lukaku (16’, 45+3’), Eden Hazard (6’ pen, 51’) cùng bàn thắng của Michy Batshuayi (90'). Bên phía đại diện đến từ châu Phi, Dylan Bronn (18’), Wahbi Khazri (90+3’) là những “nổ súng”.

Với 2 trận toàn thắng, ĐT Bỉ sẽ cùng với Anh giành quyền đi tiếp nếu “Tam sư” vượt qua Panama vào tối mai. Trong trường hợp đó, Tunisia và Panama sẽ sớm phải nói lời chia tay World Cup 2018.

ĐT Bỉ trả giá đắt cho chiến thắng trước Tunisia
Lukaku dính chấn thương ở trận thắng Tunisia. Ảnh: AP.

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Roberto Martinez tiết lộ rằng, Lukaku gặp phải chấn thương dây chằng mắt cá chân từ trong hiệp 1. Thế nhưng, tiền đạo đang khoác áo M.U vẫn cố gắng thi đấu ở đầu hiệp hai. Đến phút 59, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định rút cậu học trò cưng của mình ra sân để nhường chỗ cho Marouane Fellaini.

HLV Martinez chia sẻ: “Romelu bị dính chấn thương trong hiệp một nhưng anh ấy vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu. Lukaku sẽ được tiến hành kiểm tra y tế trong thời gian sớm nhất. Về phần mình, tôi sẽ đưa ra quyết định về đội hình xuất phát ở trận gặp tuyển Anh trong vòng 48 giờ tới”.

Với chấn thương này, Lukaku khó có thể kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với tuyển Anh. Thậm chí, nếu ngôi sao 25 tuổi kịp bình phục, rất có thể, HLV Martinez cũng để anh nghỉ dưỡng sức.

Cũng theo tiết lộ của HLV Martinez, ông sẽ thực hiện sự xáo trộn mạnh mẽ ở đội hình xuất phát của ĐT Bỉ trong cuộc đọ sức với tuyển Anh nhằm giúp các cầu thủ dự bị có cơ hội thi đấu, còn những trụ cột có thêm thời gian để hồi phục thể lực.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)