Thể thao

ĐT Anh dự World Cup 2018 ít kinh nghiệm nhất sau hơn nửa thập kỷ

Không phải là đội hình với giá trị khổng lồ, quy tụ những ngôi sao hào nhoáng của bóng đá thế giới. Tại World Cup 2018, đội tuyển Anh mang đến lực lượng trẻ, giàu nhiệt huyết.

Tối 16/5 (giờ Việt Nam), HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh đã công bố đội hình chính thức tham dự World Cup 2018, cùng với 5 cầu thủ thuộc diện dự phòng. Lần đầu tiên kể từ năm 1962, “Tam sư” mới mang đến World Cup đội hình trẻ trung và ít kinh nghiệm như thế.

Thông tin từ Daily Mail cho hay, trung bình mỗi cầu thủ trong danh sách chính thức chỉ thi đấu 19 trận cho đội tuyển Anh. Gary Cahill và Ashley Young là 2 cầu thủ lớn tuổi nhất, song chỉ lần lượt khoác áo 58 trận và 33 trận cho “Tam sư”. 

Alexander-Arnold chỉ mới 19 tuổi, và là cầu thủ trẻ nhất có suất đến Nga cùng đội tuyển Anh. Hậu vệ của Liverpool chưa từng khoác áo đội tuyển Anh trong sự nghiệp, và đây là lần đầu tiên Arnold được triệu tập. HLV Southgate đã giữ lời khi từng nói: "Tôi sẽ tạo điều kiện một cách công bằng, dù đó là cầu thủ trẻ chưa từng lên tuyển".

ĐT Anh dự World Cup 2018 ít kinh nghiệm nhất sau hơn nửa thập kỷ
Đội tuyển Anh không được đánh giá cao ở World Cup 2018.

Trên lý thuyết, tập thể của HLV Southgate có sự hòa quyện khá tốt. Họ có sức trẻ từ Alexander-Arnold, Tripper, Dele Alli, Rashford. Đẳng cấp của Kane, Sterling, Walker, Jones. Và kinh nghiệm từ Young, Cahill, Vardy.

Nhưng thực tế, HLV Southgate cùng các học trò phải làm việc rất nhiều nếu muốn có lần thứ 2 chạm tay đến chiếc cúp vàng kể từ năm 1966. Khác với những kỳ World Cup trước đó, ĐT Anh không được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Nhưng biết đâu đấy, chính sự thầm lặng sẽ giúp “Tam sư” làm nên bất ngờ.

Cựu HLV Sir Alex Ferguson từng nhận định, chỉ khi người Anh dám nhìn thẳng vào thực tế, họ mới có thể tiến bộ: “ĐT Anh thất bại ở các giải đấu lớn một phần đến từ việc truyền thông tung hô quá đà, và người hâm mộ dễ bị ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng".

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)