Thể thao

Đóng cửa sớm chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Những hệ lụy khó lường

Bắt đầu từ mùa hè 2018, thời hạn mua sắm dành cho các đội bóng Anh sẽ kết thúc trước khi mùa giải mới bắt đầu. Quy định này có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Bắt đầu từ mùa hè 2018, thời hạn mua sắm dành cho các đội bóng Anh sẽ kết thúc trước khi mùa giải mới bắt đầu. Quy định này có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Cụ thể, vào tối 7/9 theo giờ Việt Nam, Ban tổ chức Premier League đưa ra thông cáo chính thức: "Ngày hôm nay, các CLB Anh nhất trí thông qua kế hoạch đóng cửa mua sắm mùa hè vào lúc 17h ngày thứ năm của tuần lễ khai mạc giải đấu. Quy định bắt đầu từ mùa sau và chỉ áp dụng với thành viên Premier League, không có hiệu lực với giải đấu khác". Có nghĩa là, vào mùa bóng tới, thị trường mua sắm mùa hè đóng cửa lúc 17h (giờ Anh) ngày thứ năm 9/8/2018, sớm hơn 22 ngày so với thông thường. 

Quy định áp dụng cho hoạt động mua vào, còn hoạt động bán ra vẫn diễn tiến bình thường như mọi năm.

Chỉ có ở nước Anh

Thực chất, ý tưởng này đã nảy sinh từ cách đây vài năm, trong bối cảnh các đội bóng hạng trung nhận thấy thời hạn thị trường chuyển nhượng ăn sâu vào mùa giải khiến họ không thể ổn định lực lượng. Việc thị trường chuyển nhượng vẫn mở cửa khi mùa giải đã bắt đầu vài vòng đấu còn làm tâm lý cầu thủ bất ổn và ảnh hưởng đến kết quả.

Đơn cử trong mùa hè qua, những người như Coutinho, Ross Barkley, Alexis Sanchez hay Virgil van Dijk đối mặt tương lai bất ổn cho đến tận những giây phút cuối. Hoặc có thể kể đến trường hợp Riyad Mahrez, anh loay hoay từ London sang Paris mà vẫn không thể tìm thấy đội bóng mới. Tâm trí Mahrez không còn ở lại Leicester nên anh cũng chẳng chuyên tâm thi đấu.

Dong cua som chuyen nhuong o Ngoai hang Anh: Nhung he luy kho luong hinh anh 1

Kevin de Bruyne là một trong những bản hợp đồng được ký sau thời điểm mùa giải bắt đầu và đang thi đấu thành công. Ảnh: Getty.

Chỉ 1 ngày trước khi ý tưởng trở thành hiện thực, tờ Telegraph giàu uy tín nhận định khả năng các đội bóng góp mặt ở giải Ngoại hạng Anh thống nhất ngừng mua sắm trước mùa giải khó trở thành hiện thực.

Telegraph cho biết Man City, West Ham, West Brom, Swansea City và Newcastle United đều muốn đóng cửa chuyển nhượng trước khi mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên họ chỉ bỏ phiếu ủng hộ ý tưởng trên nếu các giải đấu lớn ở châu Âu cũng làm như vậy.

Ban đầu, có ít nhất 5 CLB không ủng hộ ý tưởng sớm đóng cửa thị trường chuyển nhượng. Chỉ có 3 đội đồng ý, gồm toàn những cái tên nhỏ và trung bình khá như Southampton, Stoke City và Brighton & Hove Albion.

Ý tưởng điên rồ

Man United là một trong những đội từ chối ủng hộ ý tưởng mua sắm mùa hè trên xứ sương mù sẽ đóng cửa trước thời điểm Premier League khởi tranh. "Quỷ đỏ" cũng như một số ông lớn không muốn điều này xảy ra bởi điều đó đi ngược lại lợi ích của họ.

Ban tổ chức Premier League nhiều lần lắc đầu trước ý tưởng của các thành viên. Vấn đề không phải vì họ là những người đưa ra đề xuất này từ đầu thập niên 90 trước khi hệ thống thị trường chuyển nhượng hai mùa ra đời ở mùa giải 2002/03 mà còn vì thị trường chuyển nhượng mang lại lợi ích lớn cho bóng đá Anh.

Dong cua som chuyen nhuong o Ngoai hang Anh: Nhung he luy kho luong hinh anh 2

Tổng thu chi mua bán của giải Ngoại hạng Anh trong mùa hè 2017. Tổng chi đạt hơn 1,4 tỷ bảng Anh, phá kỷ lục thế giới được lập năm 2016 bởi chính... Ngoại hạng Anh.

Thứ nhất, doanh thu của thị trường và của CLB luôn tăng mạnh trong những ngày sát giờ đóng cửa. Thứ hai, thời hạn thị trường chuyển nhượng lấn vào mùa giải giúp nhiều đội bóng kịp nhận ra những chỗ còn thiếu và kịp đưa về những cầu thủ cần thiết.

Quy định đóng cửa sớm được thông qua cũng đồng nghĩa các CLB Anh sẽ chấm dứt mua sắm sớm ít nhất nửa tháng. Trong khi đó, những quốc gia khác tại châu Âu như Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp vẫn được quyền mua cầu thủ tại Anh đến hết 31/8. Điều đó chẳng khác nào "mua dây buộc mình" và điều này có thể khiến Premier League trở nên kém cạnh tranh hơn so với đối thủ.

Tờ The Times phân tích việc kết thúc sớm thị trường chuyển nhượng sẽ khiến CLB Anh mua sắm vội vàng hơn, đồng thời cầu thủ sẽ bị đẩy giá khủng khiếp hơn nữa. 

Giả sử Man United bị Real Madrid cuỗm mất thủ môn David de Gea vào thời điểm sau ngày Premier League khởi tranh thì họ không thể bổ sung thủ môn đẳng cấp tương đương thay thế. Mức độ cạnh tranh của bóng đá Anh ở Champions League vì thế cũng suy giảm.

UEFA ủng hộ ý tưởng đóng cửa sớm thị trường chuyển nhượng

Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ARD của Đức, chủ tịch UEFA, ông Alexander Caferin cho biết: "Tôi nghĩ thị trường mua sắm mùa hè đang kéo dài quá lâu. Thật lạ lùng khi bạn chơi cho 1 đội bóng vào lúc bắt đầu mùa giải, sau đó chuyển sang chơi cho đội khác chỉ 1 tuần sau. Chuyện này không hề có lợi cho môn túc cầu. Chúng tôi đang nghiêm túc cân nhắc rút ngắn thời gian mua sắm mùa hè. Kết thúc ngay cuối tháng 7 không phải ý tưởng tồi".

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)