Thể thao

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương

Chiều 19/8, Đoàn thể thao Việt Nam giành 2 huy chương đồng ở nội dung quyền đồng đội nam (Taekwondo) và 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội.

Đội tuyển nam taekwondo VN giành HCĐ khi thua trước Hàn Quốc

Ở bán kết nội dung quyền đồng đội nam, đội tuyển taekwondo gồm 3 vận động viên Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng được 8.320 điểm, thua Hàn Quốc (8.420), nên chấp nhận giành HCĐ. Đây cũng là huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương
Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD ngày 19/8. Đồ họa: Minh Phúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương thứ hai: Lê Thị Linh Chi và Trần Quốc Cường kết thúc phần thi ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội với 407,5 điểm, qua đó giành huy chương đồng. Huy chương vàng và bạc ở nội dung này lần lượt thuộc về các xạ thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn bơi: Ở chung kết nội dung 200 m bơi tự do nam, Hoàng Quý Phước có thành tích kém nhất trong 8 VĐV tham dự với thời gian1 phút 50 giây 57. Trong khi đó, Sun Yang của Trung Quốc giành HCV với thời giàn 1 phút 45 giây 43.

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuyển bóng chuyền Việt Nam ra quân thất bại tại ASIAD 18

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận thất bại 0-3 (tỉ số các set 11/25, 15/25 và 13/25) trước tuyển Trung Quốc ở trận đấu ra quân bảng D môn bóng chuyền nữ ASIAD 18 diễn ra hôm 19/8.

Tuyển bóng chuyền Việt Nam ra quân thất bại tại ASIAD 18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương thứ hai: Lê Thị Linh Chi và Trần Quốc Cường kết thúc phần thi ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội với 407,5 điểm, qua đó giành huy chương đồng. Huy chương vàng và bạc ở nội dung này lần lượt thuộc về các xạ thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoàn thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên: Ở bán kết nội dung quyền đồng đội nam, đội tuyển taekwondo gồm 3 vận động viên Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng được 8.320 điểm, thua Hàn Quốc (8.420), nên chấp nhận giành HCĐ. Đây cũng là huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Ảnh: Hoàng Hiệp (từ Indonesia). 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 4

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn bóng đá nam: Trong trận cuối ở bảng D môn bóng đá nam ASIAD gặp Nhật Bản diễn ra lúc 16h, Olympic Việt Nam giành chiến thắng 1-0, qua đó khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu khi có 9 điểm.

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo (thứ hai từ phải sang) có mặt tại nhà thi đấu, nơi diễn ra các nội dung của môn taekwondo để cổ vũ cho các VĐV của nước chủ nhà. Ảnh: Hoàng Hiệp (từ Indonesia). 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn wushu: Ở nội dung kiếm thuật, Dương Thúy Vi xếp thứ 3 với 9.7 điểm. Ngày mai 20/8, Thúy Vi sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung thương thuật. Tổng điểm của 2 nội dung sẽ được tính để xét huy chương. 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VĐV Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở ASIAD 18

Tấm HCV đầu tiên của Á vận hội 18 đã có chủ khi VĐV Sun Peiyuan hoàn thành xuất sắc bài thi ở nội dung trường quyền nam môn wushu. 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 9

Sáng 19/8, các VĐV wushu đồng loạt tranh tài ở vòng loại đến chung kết trường quyền nam, vòng loại thái cực quyền, nam quyền, kiếm thuật nữ và các nội dung tán thủ.

Ở nội dung trường quyền nam, sau gần 2 giờ tranh tài, VĐV Sun Peiyuan (Trung Quốc) đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký để giành HCV đầu tiên ở ASIAD 18. Bài trình diễn xuất sắc của Sun Peiyuan nhận 9,75 điểm từ ban giám khảo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn taekwondo: Ba vận động viên gồm Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng được 8.390 điểm ở nội dung quyền đồng đội nam, qua đó vượt qua đội Đài Loan (Trung Quốc) được 8.260 điểm để giành quyền vào bán kết.

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn wushu: Dương Thúy Vi xếp thứ ba ở bài thi đầu tiên nội dung kiếm thuật với 9.7 điểm. Trong khi đó, vận động viên của Trung Quốc Mengjiao có thành tích tốt nhất với 9.75 điểm. Tuy nhiên, nữ VĐV sinh năm 1993 vẫn có tinh thần rất vui.

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn taekwondo: Ở tứ kết nội dung quyền đồng đội nữ, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Ngô Thị Thùy Dung không thể vượt qua đối thủ Hàn Quốc. Đội tuyển nữ taekwondo Việt Nam đạt 8.130 điểm cho bài biểu diễn, còn đối thủ được chấm 8.240 điểm. 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Môn taekwondo: Ở tứ kết nội dung quyền biểu diễn cá nhân nữ, Châu Tuyết Vân được 8.330 điểm, thua vận động viên của chủ nhà Indonesia (8.460 điểm). 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 13

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Thị Ngọc Quỳnh dừng bước ở vòng loại: Xếp thứ 5 sau lượt bơi thứ hai vòng loại nội dung 100 m ếch nữ với thời gian 1 phút 15 giây 19, Ngô Thị Ngọc Quỳnh không thể có mặt trong danh sách 8 VĐV vào chung kết nội dung này. Ảnh: Minh Chiến (từ Indonesia). 

ASIAD ngày 19/8: Đoàn thể thao VN giành 2 huy chương - 15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đồng đội quyền nữ taekwondo Việt Nam vào vòng 1/8: Sau khi thắng đội Trung Quốc, đội nữ taekwondo Việt Nam giành quyền vào vòng tiếp theo. Dù kém điểm ở bài thi 1 với 8.020 điểm so với 8.040 điểm của đội Trung Quốc, nhưng các cô gái của đội taekwondo Việt Nam thi đấu ở bài thi thứ hai, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Theo PV (Tri Thức Trực Tuyến)