Thể thao

Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018

Highlight 3D: Bỉ giành huy chương đồng World Cup 2018 sau cú đúp

Sau khi đánh bại "Tam sư" với tỉ số 2-0, đội tuyển Bỉ chính thức giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải đấu năm nay và trở thành đội bóng đầu tiên bước lên bục nhận huy chương.

Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018
Trận tranh giải ba là trận đấu không có quá nhiều ý nghĩa, nên dễ hiểu khi HLV Gareth Southgate đưa ra sân nhiều cầu thủ dự bị. Hai bàn vào lưới thủ thành Jordan Pickford của Thomas Meunier và Eden Hazard đã giúp "Quỷ đỏ" đứng thứ 3 chung cuộc tại giải đấu năm nay.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 1
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng một số quan chức khác đã xuống sân để tổ chức lễ trao huy chương đồng cho đội chiến thắng trong trận đấu này. Eden Hazard và các đồng đội đã trở thành những người đầu tiên có vinh dự lên bục nhận thưởng tại World Cup năm nay.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 2
Toàn bộ các cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Bỉ đều được nhận huy chương đồng. Ngay cả những cầu thủ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị hoặc không có nhiều cống hiến cũng được vinh danh như các đồng đội khác.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 3
Chỉ ghi được một bàn thắng trong trận gặp Brazil, song tầm ảnh hưởng của Kevin De Bruyne trong đội hình của HLV Roberto Martinez là không thể phủ nhận. Anh cùng với Hazard và Romelu Lukaku tạo thành bộ ba gieo rắc nỗi khiếp sợ cho hàng thủ đối phương.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 4
Thierry Henry đã có một World Cup thành công trên cương vị trợ lý HLV của đội tuyển Bỉ. Những lời khuyên của anh đã giúp tiền đạo Lukaku rất nhiều trong việc định hình và cải thiện lối chơi. Sau khi giải đấu kết thúc, cựu cầu thủ người Pháp sẽ chia tay "Quỷ đỏ" để tìm thử thách mới.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 5
Đây có lẽ là World Cup cuối cùng của Vincent Kompany. Trung vệ thuộc biên chế Man City đã bước sang tuổi 32 tháng 4 vừa qua. Không thể giành được cúp vàng có lẽ là điều tiếc nuối nhất đối với cầu thủ này, song anh cũng được an ủi phần nào với tấm huy chương đồng trên cổ.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 6
World Cup 2018 là một giải đấu thành công với Eden Hazard. Được HLV Roberto Martinez tin tưởng trao tấm băng đội trưởng, tiền vệ Chelsea thi đấu bùng nổ trên hàng công và không ít lần làm khổ các hậu vệ đối phương. Giải đấu năm nay giống như "sàn diễn" của Hazard, nơi anh thoải mái phô diễn kỹ thuật cá nhân cùng lối chơi ở đẳng cấp cao của mình.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 7
Nhiều cầu thủ đã chia vui cùng gia đình sau khi được vinh danh trên sân vận động Saint Petersburg. Tấm huy chương đồng sẽ là động lực lớn cho thế hệ trẻ tuyển Bỉ phấn đấu tại Euro 2020 tới đây.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 8
Bên cạnh đó, không thể quên được vai trò của HLV Roberto Martinez. Trước khi World Cup khởi tranh, vị chiến lược gia này đã bị chỉ trích rất nhiều sau khi loại Radja Nainggolan ra khỏi đội hình tới Nga. Tuy nhiên, đến nay không ai có thể phủ nhận khả năng của ông, đặc biệt là dấu ấn chiến thuật đậm nét trong trận thắng Brazil ở tứ kết.
Đội tuyển Bỉ rạng rỡ trên bục nhận huy chương đồng World Cup 2018 - 9
Mặc dù thất bại tại giải đấu năm nay, đội tuyển Bỉ cũng không phải quá đau buồn khi trước mắt họ là một tương lai tươi sáng. World Cup 2022, các cầu thủ như Hazard, De Bruyne sẽ ở đỉnh cao sự nghiệp và hứa hẹn biến "Quỷ đỏ" trở thành một thế lực cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vô địch.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)