Thể thao >> AFF Cup 2018

Đội trưởng Malaysia nóng lòng 'báo thù' Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018

Đội trưởng của ĐT Malaysia, Aidil Zafuan Abd Radzak bày tỏ hy vọng gặp lại ĐT Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018 để đòi món nợ để thua ở vòng bảng.

Sau trận thua toàn diện trước đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng, có vẻ đội trưởng ĐT Malaysia vẫn không phục. Cầu thủ 31 tuổi cho biết anh và các đồng đội sẵn sàng chơi đến những giọt mồ hôi cuối cùng nếu gặp lại.

"Tôi không quan tâm sẽ gặp đội nào ở trận chung kết, nhưng tôi thực sự muốn gặp Việt Nam, bởi vì chúng tôi thua họ ở vòng bảng và tôi muốn trả thù!". Aidil Zafuan Abd Radzak phát biểu sau trận bán kết lượt về với Thái Lan tại Bangkok.

Đội trưởng Malaysia nóng lòng 'báo thù' Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018
Aidil Zafuan Abd Radzak (bên trái) cùng người anh em sinh đôi và mẹ khi cùng có mặt tại Bangkok, Thái lan

Cầu được ước thấy, Aidil Zafuan Abd Radzak và các đồng đội sẽ có dịp tái ngộ Việt Nam ở trận chung kết khi "Những chú Rồng" vừa vượt qua Philippines với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt để lần thứ 3 ghi tên mình vào trận chung kết.

Theo kế hoạch, Malaysia sẽ đá trên sân nhà - SVĐ Quốc gia ở Bukit Jalil để tiếp ĐT Việt Nam ở lượt đi chung kết AFF Cup 2018 vào ngày 11/12 tới.

Tuy nhiên, Aidil Zafuan Abd Radzak sau đó lại chia sẻ rằng rằng anh vẫn không chắc liệu mình có thể góp mặt trong đội hình xuất phát của Malaysia khi đấu với Việt Nam hay không. "Tôi đang dính chấn thương, bị căng cơ. Hy vọng chấn thương của tôi không quá nghiêm trọng và các bác sỹ có thể giúp tôi hồi phục để có thể ra sân tại chung kết"

“Tôi bị thương vì điều đó xảy ra vào những phút trước trận đấu do một số căng thẳng vào dây xích của tôi, vì vậy hy vọng nó không có gì nghiêm trọng, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi hy vọng sẽ tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của tôi và có thể chơi trong trận chung kết.

Trong khi đó, Aidil Zafuan, người anh em sinh đôi của đội trưởng Zaquan Adha Abd Radzak, đã kêu gọi các fan của Malaysia chuẩn bị một màn cổ vũ thực sự hoành tráng cho trận lượt đi tại SVĐ Quốc gia Bukit Jalil hôm thứ Ba tới đây.

Bảo Linh (SHTT)