Thể thao >> AFF Cup 2018

Đội trưởng Malaysia giơ cao cánh tay định đánh cùi chỏ vào mặt đội trưởng ĐT Việt Nam

Malaysia 2-2 Việt Nam| Highlights chung kết lượt đi AFF Cup 2018

Zaquan Adha ý thức về tấm băng đội trưởng trên tay nên kiềm chế cơn giận, không trả đũa pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải.

Tình huống diễn ra ở phút 55 trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam. Chủ nhà thực hiện tình huống phản công nguy hiểm, đội trưởng Zaquan Adha dẫn bóng tiến thẳng về phía khung thành của ĐT Việt Nam.

Đó là tình huống nguy hiểm và nếu Quế Ngọc Hải không kịp thời ngăn chặn bằng một pha phạm lỗi chiến thuật, rất có thể khung thành của thủ môn Văn Lâm sẽ bị đặt vào thế báo động.

Đội trưởng Malaysia giơ cao cánh tay định đánh cùi chỏ vào mặt đội trưởng ĐT Việt Nam
Zaquan Adha giơ cùi chỏ định đánh Quế Ngọc Hải. Ảnh: Tiến Tuấn.
Đội trưởng Malaysia giơ cao cánh tay định đánh cùi chỏ vào mặt đội trưởng ĐT Việt Nam - 1
Đội trưởng bên phía Malaysia rất tức giận vì pha phạm lỗi của đối thủ.

Sau khi bị Quế Ngọc Hải vật ngã, Zaquan Adha tỏ ra tức giận. Anh giơ cao cánh tay, định bụng cho thủ quân của ĐT Việt Nam nếm đòn cùi chỏ. Tuy nhiên, Adha vẫn đủ sức kìm nén cơn giận. Nếu thực hiện hành vi phi thể thao ấy, thủ quân ĐT Malaysia sẽ bị đuổi khỏi sân ngay lập tức.

Chung kết lượt về AFF Cup 2018

Thời gian: 19h30 ngày 15/12

Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Có áp dụng luật bàn thắng sân nhà – sân khách. Luật này chỉ ra rằng nếu hai lượt kết thúc với tỷ số hòa, đội nào ghi được nhiều bàn thắng ở sân khách hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả cần thiết để vô địch: thắng hoặc hòa 0-0, 1-1

Kết quả dẫn tới hiệp phụ: hòa 2-2

Kết quả dẫn tới chiến thắng chung cuộc cho Malaysia: hòa 3-3, 4-4…

Theo Hoàng Anh (Trí Thức Trẻ)