Thể thao

Đối thủ tuyển Việt Nam có HLV người Brazil

 Liên đoàn bóng đá Campuchia đã bổ nhiệm Leonardo Vitorino làm HLV trưởng ĐTQG nước này thay cho người tiền nhiệm người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.

 

 Liên đoàn bóng đá Campuchia đã bổ nhiệm Leonardo Vitorino làm HLV trưởng ĐTQG nước này thay cho người tiền nhiệm người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.

Leonardo Vitorino được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Campuchia thi đấu tốt tại vòng loại Asian Cup 2019.

Leonardo là cựu thủ môn người Brazil, trước khi làm HLV Campuchia đã dẫn dắt CLB Lanexang United (Lào). Trước mắt, ông sẽ làm việc cho đội bóng Đông Nam Á theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Chiến lược gia 44 tuổi này cũng có một thời gian ngắn cầm quân đội B Buriram United (Thái Lan) và làm việc 6 năm tại CLB Al Gharafa của Qatar.

“LĐBĐ Camnpuchia nói với tôi rằng họ có những tham vọng lớn trong tương lai. Tôi muốn nói với các cầu thủ rằng họ phải cho tôi thấy chất lượng của mình. Tôi sống ở đây và làm việc cho tuyển Campuchia. Tôi muốn các cầu thủ làm việc chăm chỉ, cùng nhau xây dựng một đội bóng có sức mạnh tập thể”, Vitorino cho biết trong ngày ra mắt.

Chiến lược gia sinh năm 1973 cam kết làm mọi thứ tốt nhất cho tuyển Campuchia. Trước mắt, ông sẽ dành nhiều thời gian để xem xét chất lượng của cầu thủ, để xây dựng lối chơi theo triết lý của mình. Ông cũng dành sự quan tâm lớn cho Chan Vathanaka - ngôi sao của Campuchia đang thi đấu tại CLB Fujieda MYFC (J.League 3 của Nhật Bản).

Campuchia là đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2019. Hai đội nằm cùng bảng C, bên cạnh Jordan và Afghanistan. Tại vòng bảng AFF Cup 2016, Việt Nam từng thắng Campuchia 2-1.

Bên cạnh Campuchia, tuyển Afghanistan cũng thay tướng để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup. Họ bổ nhiệm HLV dày dạn kinh nghiệm Otto Pfister (Đức) làm việc trong vòng 1 năm. Chiến lược gia 80 tuổi này có trên 160 trận dẫn dắt các ĐTQG, từng đưa Togo dự World Cup 2006.

Leonardo Vitorino sinh ngày 23/11/1973 tại Brazil, từng làm thủ môn cho CLB Botofogo FR. Sự nghiệp cầu thủ của ông không kéo dài nên Vitorino chuyển sang làm HLV từ năm 1994. Đến nay ông đã có trên 22 năm cầm quân từ CLB cho đến ĐTQG.

Theo N.Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)