Thể thao

Đối thủ của tuyển Việt Nam công kích nhau trước thềm AFF Cup

Chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim Tunku Ismail không tiếc lời chỉ trích HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee. Ông cho rằng FAM đã bổ nhiệm chiến lược gia này không dựa trên tài năng.

Chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim Tunku Ismail không tiếc lời chỉ trích HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee. Ông cho rằng FAM đã bổ nhiệm chiến lược gia này không dựa trên tài năng.

HLV Ong Kim Swee đáp trả mạnh mẽ những chỉ trích của ông chủ CLB Johor Darul Ta'zim.
 

Tuyển Malaysia đang cho thấy những dấu hiệu không mấy khả quan, trong việc chuẩn bị cho AFF Cup. Hôm 6/9, họ thua Indonesia 0-3 ở trận đấu giao hữu. Ngoài ra, hàng loạt trụ cột của đội chia tay ĐTQG mà không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ quay trở lại. Mới đây nhất, ông chủ của CLB Johor Darul Ta’zim đã chỉ trích HLV Ong Kim Swee trên mạng xã hội.

Ông cho rằng, các cầu thủ sẽ không cải thiện bất cứ điều gì, ngay cả khi được huấn luyện 4 tháng dưới quyền chiến lược gia này. Tunku Ismail Sultan Ibrahim nhấn mạnh, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bổ nhiệm Ong Kim Swee không dựa trên tài năng. Song song với đó, ông chủ của CLB hàng đầu Malaysia đã ra lệnh cho tiền đạo Darren Lok, Zaquan Adha và tiền vệ Irfan Fazail trở về CLB, chỉ một ngày sau khi lên tập trung ĐTQG.

Trong một bức thư gửi đến FAM, Tunku Ismail cho biết ông chỉ nhả quân lên ĐTQG 4 ngày trước khi Malaysia đá giao hữu Singapore tối 7/10. Điều này hoàn toàn phù hợp với những quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Doi thu cua tuyen Viet Nam cong kich nhau truoc them AFF Cup hinh anh 1
Tunku Ismail nổi tiếng với những phát ngôn mạnh mẽ, sẵn sàng chỉ trích bất cứ ai.
 

Ong Kim Swee dĩ nhiên không thể im lặng trước các cuộc tấn công nhắm vào mình. Ông cho biết những “phiền nhiễu bên ngoài” sẽ không ngăn cản việc mình xây dựng nên một đội bóng đáng gờm, chuẩn bị cho AFF Cup. Ông nói: “Những lời buộc tội này sẽ không ngăn cản tôi làm công việc của mình. Tôi đã đối mặt với những điều này kể từ khi dẫn dắt ĐTQG”.

Chiến lược gia sinh năm 1970 bày tỏ sự tin tưởng vào bản thân mình. “FAM luôn ủng hộ tôi, cho dù thành công hay thất bại, câu trả lời sẽ có sau AFF Cup. Tôi thà tập trung cho đội tuyển thay vì làm một điều gì đó mà không đem lại lợi ích cho bất cứ ai. Những chỉ trích này sẽ càng thôi thúc tôi hơn. Tôi tin rằng nó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi đạt được mục tiêu ở AFF Cup”, Ong Kim Swee cho biết.

Tại AFF Cup 2016, Malaysia nằm ở bảng B cùng đội chủ nhà Mynamar, Việt Nam và đội đứng đầu vòng loại. Đội á quân giải đấu năm 2014 đang chiun nhiều hoài nghi vì phong độ sa sút thời gian gần đây. HLV sinh 46 tuổi nói rằng, học trò của mình rất quyết tâm thể hiện hết khả năng, đồng thời cải thiện vị trí của đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA.

Ông nói: “Các cầu thủ đều biết rằng có những người muốn đội thất bại và đây là cơ hội tốt nhất để họ vượt qua những thách thức. Họ chơi bóng không phải vì tôi mà cho niềm tự hào dân tộc. Những người được lựa chọn cần phải chứng minh vì sao họ xứng đáng được gọi lên”.

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)