Thể thao

Đội hình tối ưu của các CLB hàng đầu châu Âu sau kỳ chuyển nhượng

Sau khi cánh cửa chuyển nhượng mùa đông chính thức khép lại, trang Goal đã đưa ra dự đoán đội hình tối ưu của 17 CLB hàng đầu châu Âu trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Sau khi cánh cửa chuyển nhượng mùa đông chính thức khép lại, trang Goal đã đưa ra dự đoán đội hình tối ưu của 17 CLB hàng đầu châu Âu trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Manchester United: Bầy Quỷ đỏ đang khủng hoảng hàng thủ nhưng HLV Van Gaal lại không có sự tăng cường đáng kể nào trong tháng 1. Bản hợp đồng duy nhất mà chiến lược gia người Hà Lan đưa về là tài năng trẻ 21 tuổi, Andy Kellett, theo diện cho mượn từ Bolton. Trong khi đó, Van Gaal lại đẩy công thần Darren Fletcher ra đi cho dù ngôi sao 31 tuổi có tới 20 năm gắn bó với M.U.
 
Manchester City: Với mục tiêu đánh bại Chelsea trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này, Man xanh quyết định chiêu mộ tiền đạo Wilfried Bony từ Swansea City với giá 28 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, HLV Manuel Pellegri tạm chia tay hai cầu thủ Matija Nastasic và Scott Sinclair (ra đi theo diện cho mượn).
 
Chelsea: Với quyết tâm cùng Chelsea phế ngôi vương của Man City tại Premier League, HLV Jose Mourinho gia cố lực lượng cho The Blues bằng bản hợp đồng mang tên Juan Cuadrado. Ở chiều đi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói lời chia tay Andre Schuerrle (tới Wolfsburg) và Mohammed Salah (cho Fiorentina mượn).
 
Arsenal: HLV Arsene Wenger bổ sung vào lực lượng của Pháo thủ hai tân binh gồm Krystian Bielik (14 tuổi) và Gabriel Paulista (24 tuổi). Thế nhưng, chỉ Gabriel mới có thể cạnh tranh được vị trí chính thức trong đội hình 1 của CLB thành London.
 
Liverpool: Đội bóng vùng Merseyside không có sự bổ sung đáng chú ý nào trong tháng 1. Dẫu vậy, HLV Brendan Rodgers chẳng quá lo lắng, bởi The Kop không chỉ tìm được phong độ ổn định mà còn nhận được sự phục vụ trở lại của tiền đạo Daniel Sturridge (sau chấn thương).
 
Tottenham: HLV Mauricio Pochettino chỉ chiêu mộ tài năng trẻ Dele Alli từ MK Dons, nhưng ông lại để sao mai 18 tuổi ở lại CLB League One tới hết mùa giải. Trong khi đó chiến lược gia người Argentina để Aaron Lennon tới Everton theo diện cho mượn. Tuy vậy, Pochettino chẳng phải chịu sự phàn nàn từ người hâm mộ, bởi Tottenham đang thi đấu khá ấn tượng tại League Cup cũng như Premier League.
 
Real Madrid: Trong tháng 1 vừa qua, HLV Carlo Ancelotti chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng rất đáng chú ý là Lucas Silva và Martin Odegaard. Dù được đánh giá cao nhưng do còn quá trẻ nên hai cầu thủ này chưa đủ để làm xáo trộn đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
 
Barcelona: Đội bóng xứ Catalunya không được phép mua bán cầu thủ trong năm 2015 vì vi phạm luật chuyển nhượng FIFA. Tuy vậy, với lực lượng hiện có, đội quân của HLV Luis Enrique vẫn hứa hẹn chinh phục mọi đấu trường ở mùa giải này.
 
Atletico Madrid: Đội chủ sân Vicente Calderon rất khó bảo vệ ngôi vương tại La Liga trước sự cạnh tranh khốc liệt của Real Madrid và Barcelona. Tuy nhiên, HLV Diego Simeone vẫn chỉ bổ sung cho lực lượng của Atletico bản hợp đồng duy nhất mang tên Fernando Torres (từ Milan). Để có được sự phục vụ của El Nino, nhà ĐKVĐ La Liga phải để Alessio Cerci ra đi theo chiều ngược lại.
 
Juventus: HLV Max Allegri hẳn rất tin tưởng vào lực lượng hiện có của Juventus. Bởi vậy, chiến lược gia người Italy không có nhiều sự bổ sung cho Lão phu nhân trong tháng 1, ngoài Alessandro Matri - bản hợp đồng theo diện cho mượn từ AC Milan.
 
AC Milan: Sau khi để Fernando Torres gia nhập Atletico, HLV Filippo Inzaghi kịp bổ sung hai bản hợp đồng chất lượng cho hàng công Rossoneri là Alessio Cerci và Mattia Destro. Ở hàng phòng ngự, sự xuất hiện của bộ đôi hậu vệ Luca Antonelli và Salvatore Bocchetti hứa hẹn giúp Milan chắc chắn hơn ở giai đoạn còn lại của mùa giải.
 
Inter Milan: Đây là kỳ chuyển nhượng đầu tiên của HLV Roberto Mancini kể từ khi trở lại cầm quân tại Giuseppe Meazza. Có lẽ chiến lược gia người Italy rất hài lòng khi đội bóng chiêu mộ thành công 3 tân binh chất lượng là Xherdan Shaqiri (mượn Bayern Munich), Lukas Podolski (mượn Arsenal) và Marcelo Brozovic (Dinamo Zagreb).
 
AS Roma: HLV Rudi Garcia khẳng định rất hài lòng với kỳ chuyển nhượng vừa qua khi lực lượng đội bóng được bổ sung cặp tiền đạo Seydou Doumbia (từ CSKA Moscow) và Victor Ibarbo (mượn Cagliari). Sự xuất hiện của bộ đôi nói trên là nguyên nhân khiến Mattia Destro phải tới đầu quân cho AC Milan theo diện cho mượn.
 
Bayern Munich: HLV Pep Guardiola không những không gia cố sức mạnh cho nhà đương kim vô địch Bundesliga, mà còn chia tay hai cầu thủ rất đáng chú ý là Xherdan Shaqiri và Pierre-Emile Hojbjerg. Có lẽ chiến lược gia người Tây Ban Nha đang rất hối tiếc sau trận hòa 1-1 trước Schalke và thất bại 1-4 trước Wolfsburg.
 
Borussia Dortmund: Đội chủ sân Signal Iduna Park đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Thế nhưng, HLV Juergen Klopp chỉ bổ sung một bản hợp đồng duy nhất là tiền đạo Kevin Kampl đến từ Red Bull Salzburg. Ở chiều ngược lại, đương kim á quân Bundesliga nói lời chia tay chân sút Ji Dong-won (tới Augsburg).
 
Wolfsburg: Ngay sau khi Wolfsburg đánh bại Bayern Munich với tỷ số cách biệt 4-1, HLV Dieter Hecking tiếp tục mang tin vui tới cho người hâm mộ khi thuyết phục thành công BLĐ bỏ ra 30 triệu euro (22 triệu bảng) để chiêu mộ Andre Schuerrle (từ Chelsea). Với lực lượng trong tay, Wolfsburg có quyền mơ đến việc lật đổ Bayern Munich để lên ngôi vô địch Bundesliga vào cuối mùa.
 
Paris Saint- Germain: Nhà đương kim vô địch Ligue 1 đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía Lyon và Merseille tại giải quốc nội. Dẫu vậy, HLV Laurent Blanc vẫn quyết định không tham gia thị trường chuyển nhượng tháng 1. Thay vào đó, nhà cầm quân người Pháp đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ hiện có.
 
Theo Tiểu Minh (Zing.vn)
Ảnh: Goal