Thể thao

Đội hình tiêu biểu vòng bảng EURO 2016

Gareth Bale, Kevin De Bruyne, Ivan Rakitic hay Toni Kroos là những ngôi sao thi đấu rất ấn tượng tại vòng bảng và không bất ngờ khi họ có tên trong đội hình tiêu biểu.

Gareth Bale, Kevin De Bruyne, Ivan Rakitic hay Toni Kroos là những ngôi sao thi đấu rất ấn tượng tại vòng bảng và không bất ngờ khi họ có tên trong đội hình tiêu biểu.

Thủ môn: Michael McGovern (ĐT Bắc Ireland)
 
 
 
Hậu vệ: Jerome Boateng (ĐT Đức)
 
 
ĐT Đức không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tấm vé vào vòng 1/8 với thành tích không để thủng lưới bàn nào. Vai trò của trung vệ Jerome Boateng là rất rõ ràng, khi anh là cầu thủ duy nhất ở hàng thủ thi đấu trọn vẹn cả 3 trận đấu.
 
Hậu vệ: Leonardo Bonucci (ĐT Italia)
 
 
Trong 2 trận đấu quan trọng với Bỉ và Thụy Điển, dưới sự chỉ huy của Bonucci, hàng thủ ĐT Italia đã thi đấu vô cùng ấn tượng, bắt chết những ngòi nổ nguy hiểm như Hazard, Lukaku hay Ibrahimovic. Không những thế, cầu thủ thuộc biên chế Juventus còn có nhiều tình huống phất bóng giúp đội nhà phản công nhanh, trong đó có đường chuyền để Giaccherini mở tỷ số trong trận gặp Bỉ.
 
Hậu vệ: Dario Srna (ĐT Croatia)
 
 
Nén nỗi đau mất cha ngay sau trận mở màn của ĐT Croatia (thắng Thổ Nhĩ Kỳ), Srna đã có những trận đấu rất ấn tượng tại vòng bảng EURO. Thủ quân của ĐT Croatia thi đấu trọn vẹn 270 phút vòng bảng và có nhiều đóng góp giúp đội nhà giành tấm vé vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng, xếp trên cả ĐKVĐ Tây Ban Nha.
 
Tiền vệ: Toni Kroos (ĐT Đức)
 
 
Thống kê của UEFA cho thấy, Kroos là cầu thủ có số đường chuyền thành công nhiều nhất tại EURO, khi có trung bình hơn 100 đường chuyền/trận. Gần như các đường lên bóng của ĐT Đức đều phải qua chân cầu thủ thuộc biên chế Real.
 
Tiền vệ: Ivan Rakitic (ĐT Croatia)
 
 
Cùng với Luka Modric, Ivan Rakitic chính là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của ĐT Croatia. Cầu thủ 28 tuổi quán xuyến tuyến giữa của đội nhà, có nhiều tình huống băng lên nguy hiểm và 1 trong số đó được cụ thể hóa bằng bàn thắng vào lưới CH Czech. Khi Modric vắng mặt ở trận thắng Tây Ban Nha, chính Rakitic đã gánh toàn bộ tuyến giữa của Croatia.
 
Tiền vệ cánh phải: Dimitri Payet (ĐT Pháp)
 
 
2 bàn thắng ở 2 trận đấu đầu tiên vòng bảng của Payet đều đến ở những phút cuối trận, qua đó giúp Pháp có những chiến thắng nghẹt thở. Đáng chú ý, đó đều là những siêu phẩm của cầu thủ thuộc biên chế West Ham. Với những gì đã thể hiện, việc Payet có tên trong đội hình tiêu biểu không khiến nhiều người bất ngờ.
 
Tiền vệ cánh trái: Ivan Perisic (ĐT Croatia)
 
 
Thi đấu năng nổ trên hàng tiền vệ của ĐT Croatia, Perisic là mối nguy hiểm tiềm tàng với những tình huống chạy biên và bất ngờ xâm nhập hàng thủ đối phương dứt điểm ghi bàn. Nhát kiếm quyết định của Perisic vào lưới ĐT Tây Ban Nha đã chấm dứt mạch trận bất bại của đội bóng này kể từ EURO 2008.
 
Tiền đạo: Kevin De Bruyne (ĐT Bỉ)
 
 
Trong lúc đội trưởng Eden Hazard thi đấu không thực sự tốt, De Bruyne vẫn cho thấy sự ổn định trong lối chơi của mình. Khả năng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng tốc độ tuyệt vời đã giúp cầu thủ của Man City trở thành ngòi nổ quan trọng trong các tình huống tấn công của ĐT Bỉ.
 
Tiền đạo: Gareth Bale (ĐT Xứ Wales)
 
 
3 bàn thắng ở 3 trận vòng bảng là quá đủ để nói lên tài năng cũng như đẳng cấp của Bale. Trong lúc những ngôi sao hàng đầu như Ibrahimovic, Ronaldo, Lewandowski, Hazard không có phong độ tốt nhất, Bale đã tỏa sáng để giúp xứ Wales tiếp tục viết nên câu chuyện thần kỳ ở EURO.
 
Tiền đạo: Alvaro Morata (ĐT Tây Ban Nha)
 
 
Lối chơi của ĐT Tây Ban Nha vẫn đang gặp bất ổn, các trụ cột thi đấu với phong độ không cao. Tiền đạo trẻ Morata là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình của La Roja. Thi đấu tích cực, hoạt động rộng và chớp thời cơ ghi bàn rất tốt, chân sút đang khoác áo Juve đã có được 3 pha làm bàn, chia sẻ vị trí Vua phá lưới với Bale.
 
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)