Thể thao

Đội hình siêu khủng sẽ “ra đường” khi Anh rời khỏi EU

Khi nước Anh rời khỏi EU, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Premier League sẽ phải “ra đường” vì không đủ điều kiện xin giấy phép lao động. Thậm chí, người ta có thể chọn ra đội hình “khủng” sẽ ra đi.

 
Khi nước Anh rời khỏi EU, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở Premier League sẽ phải “ra đường” vì không đủ điều kiện xin giấy phép lao động. Thậm chí, người ta có thể chọn ra đội hình “khủng” sẽ ra đi.
 
Hàng loạt ngôi sao sẽ phải rời khỏi Premier League vì không thể xin giấy phép lao động
Hàng loạt ngôi sao sẽ phải rời khỏi Premier League vì không thể xin giấy phép lao động

Theo luật của nước Anh, một cầu thủ chỉ được cấp giấy phép lao động ở xứ Sương mù nếu ra sân 30% số trận cho ĐTQG trong vòng 2 năm gần nhất, với những đội tuyển nằm trong top 10 FIFA. Con số này là 45% với ĐTQG xếp hạng từ 11-20 và 60%-75% với những đội xếp hạng từ 31 đến 50.

Thậm chí, người ta còn lập ra được đội hình siêu khủng những cầu thủ sắp phải ra đường vì BREXIT (sự kiện Anh rời khỏi EU).

Thủ môn

De Gea (MU): Mặc dù là thủ môn chính thức ở MU nhưng De Gea lại không khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều trong những năm qua. Anh chỉ thực sự giành lấy vị trí chính thức bắt đầu từ Euro 2016.

De Gea không đủ số trận ra sân cần thiết cho ĐTQG Tây Ban Nha
De Gea không đủ số trận ra sân cần thiết cho ĐTQG Tây Ban Nha

Hậu vệ

Hector Bellerin (Arsenal): Hậu vệ tài năng của Arsenal cũng hiếm khi được ra sân ở đội tuyển Tây Ban Nha. Trong 2 năm qua, anh mới đá đúng… 1 trận cho La Furia Roja.

Kurt Zouma (Chelsea): Hai lần khoác áo đội tuyển Pháp kể từ năm 2015 là chưa đủ để Kurt Zouma có thể xin giấy phép lao động ở Anh.

Jose Fonte (Southampton): Jose Fonte là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, việc được thi đấu quá ít ở đội tuyển Bồ Đào Nha khiến cầu thủ này không đủ điều kiện xin phép lao động.

Cesar Azpilicueta (Chelsea): Hậu vệ đa năng của Chelsea cũng nằm trong danh sách “ra đường”. Đây sẽ là tổn thất lớn với Chelsea.

Kante...
Kante...

Tiền vệ

N'Golo Kante (Leicester City): Kante mới trở thành trụ cột của đội tuyển Pháp. Do đó, anh cũng không đủ số lần ra sân cho ĐTQG theo luật ở Anh.

Morgan Schneiderlin (MU): Phong độ không tốt ở MU khiến Schneiderlin mất vị trí ở đội tuyển Pháp. Anh chỉ có vé vớt tới Euro 2016 sau khi Lassana Diarra dính chấn thương.

Juan Mata (MU): Tiền vệ của MU gần như không có chỗ ở đội tuyển Tây Ban Nha. Thậm chí, anh còn không được triệu tập dự Euro 2016.

Dimitri Payet (West Ham): Mùa giải tới, rất có thể người hâm mộ không còn thấy những pha bóng biến ảo của Payet bởi anh không thể xin giấy phép lao động ở Anh.

... và Martial cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự
... và Martial cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự

Tiền đạo

Anthony Martial (MU): Martial cũng nằm trong diện sẽ phải ra đi bởi không đủ số trận cần thiết thi đấu cho đội tuyển Pháp trong vòng 2 năm qua.

Bafetimbi Gomis (Swansea): Tiền đạo số 1 của Swansea đương nhiên không đủ điều kiện vì không có chỗ đứng ở đội tuyển Pháp.

Theo H.Long (Dân Trí)