Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đội bóng mang tất vào tay để chống lại giá rét

Do không có áo dài tay, đội Sepsi OSK phải mang tất vào tay nhằm chống lại cái lạnh -8 độ C.

Đội bóng mang tất vào tay để chống lại giá rét
Cầu thủ Sepsi đeo tất vào tay để thi đấu.

Tình huống diễn ra trong trận Steaua Bucharest gặp Sepsi OSK, tại giải vô địch Romania hôm 25/2. Do sơ suất của nhân viên vận chuyển, Sepsi không có áo dài tay để thi đấu mà phải dùng áo ngắn tay.

Để chống lại cái lạnh -8 độ C, Sepsi quyết định cắt tất rồi mang vào tay. Giải pháp tạm thời giúp các cầu thủ thi đấu đến hết trận mà không bị cóng.

Với cảm hứng từ trang phục kỳ lạ, Sepsi thành công trong việc giữ tỷ số hòa 0-0 đến hết hiệp một. Sang hiệp hai, Steaua ghi được hai bàn để giành chiến thắng 2-0 và củng cố vị trí thứ hai. Sau thất bại, Sepsi vẫn xếp thứ ba từ dưới lên.

Đội bóng mang tất vào tay để chống lại giá rét - 1
Cái lạnh âm 8 độ C khiến các cầu thủ không thể để tay trần.

Âm 8 độ C chưa phải là nhiệt độ thấp nhất mà các đội bóng hiện còn thi đấu tại châu Âu. Giữa tuần trước, khi Zenit tiếp Celtic trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League, nhiệt độ tại thành phố Saint Petersburg (Nga) là -11 độ C.

Với lợi thế sân nhà và việc quen thi đấu dưới giá rét, Zenit giành được chiến thắng 3-0 trong trận lượt về. Chung cuộc sau hai lượt, Celtic để thua với tỷ số 1-3.

Theo Xuân Hoàng (VnExpress.net)