Thể thao

Đoạt liền 2 HCV, đoàn TTVN vươn lên vị trí thứ 2

Hai kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật và Vũ Thành An vừa giành 2 tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại SEA Games 28. Nhờ đó, chúng ta đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Hai kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật và Vũ Thành An vừa giành 2 tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại SEA Games 28. Nhờ đó, chúng ta đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.
Ở trận chung kết nội dung kiếm 3 cạnh đơn nam vừa kết thúc cách đây ít phút, Nguyễn Tiến Nhật xuất sắc đánh bại kiếm thủ người Singapore - Lim Wei Wen với kết quả 15-8. Như vậy, đoàn TTVN đã có được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 28.
 

Tiến Nhật (phải). Ảnh: Hiền Anh.

 
Sau đó, Vũ Thành An cũng hạ Choy Yu Yong (Singapore) ở trận chung kết nội dung kiếm chém cá nhân nam với tỷ số 15-11 để mang về chiếc HCV thứ 2 cho đoàn TTVN tại SEA Games 28.
 
Ngoài 2 tấm HCV này, đoàn TTVN cũng giành thêm 2 HCĐ ở nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn (Đinh Quang Linh và Mai Hoàng Mỹ Trang) và nội dung kiếm liễu cá nhân nữ (Nguyễn Thị Hoài Thu) trong ngày thi đấu hôm nay.
 
Tính tới thời điểm này, đoàn TTVN đã có được 2 HCV, 3 HCĐ. Nhờ đó, chúng ta đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu là nước chủ nhà Singapore với 4 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.
 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính tới 19h37 (giờ Việt Nam)

 
>> Tiến Nhật giành HCV SEA Games đầu tiên cho Việt Nam
 
Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)