Thể thao

Đọ tài sản, Ronaldo số 2 thì Messi không dám xếp số 1

Với tổng số tài sản lên tới 210 triệu euro, Cristiano Ronaldo đã lần thứ 2 liên tiếp trở thành cầu thủ sở hữu khối tài sản lớn nhất trong làng túc cầu. Đọ tài sản, Ronaldo số 2 thì Messi không dám xếp số 1

Với tổng số tài sản lên tới 210 triệu euro, Cristiano Ronaldo đã lần thứ 2 liên tiếp trở thành cầu thủ sở hữu khối tài sản lớn nhất trong làng túc cầu. Đọ tài sản, Ronaldo số 2 thì Messi không dám xếp số 1
 
Mới đây tờ Goal vừa công bố danh sách những cầu thủ giàu nhất thế giới, và một lần nữa ngôi vị số một lại thuộc về siêu sao người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo. Đáng chú ý, so với năm ngoái, lần này số tài sản của CR7 chỉ còn hơn người xếp thứ 2 là Lionel Messi đúng 10 triệu euro. Có thể thấy Ronaldo số 2 thì Messi không dám xếp số 1 khi đọ tài sản
 
Theo đó, trong năm 2014 vừa qua, khối tài sản khổng lồ của siêu sao người Bồ đã tăng rất nhiều nhờ vào những thành tích mà Ronaldo đã đạt được cùng Real Madrid. Trong đó phải kể đến những khoản tiền thưởng kếch xù từ những chức vô địch như cúp nhà Vua, Champions League, siêu cúp châu Âu và cúp thế giới các CLB.
 
Bên cạnh đó, việc CR7 giành danh hiệu QBV 2 năm liên tiếp cũng giúp anh kiếm được những khoản tiền không hề nhỏ. Ngoài ra, Ronaldo cũng có những khoản thu nhập "khủng" khác nhờ việc trở thành đại sứ cho các thương hiệu như Toyota, Herbalife, Emirates, Castrol, Samsung, Soccerade, Emporio Armani, Konami, Banco Espirito Santo, KFC... Cùng với đó, Ronaldo cũng bắt đầu dấn thân vào hoạt động kinh doanh với những chuỗi cửa hàng mang tên của mình và cũng mang lại cho anh những khoản thu nhập đáng kể.
 

Messi lại tiếp tục về sau Ronaldo trong năm qua

 
Cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách - Lionel Messi cũng tỏ ra không hề kém cạnh so với Ronaldo với tài sản lên tới 200 triệu euro. Tuy năm 2014 là một năm "vứt đi" với Barcelona nhưng Messi vẫn có những khoản thu nhập khổng lồ nhờ việc chăm chỉ tham gia các show quảng cáo cho rất nhiều hãng lớn như Adidas, EA Sports, Ooredoo, Samsung, Lay's, Audermars Piguet, Gillette, Dolce & Gabbana, Head & Shoulders, Gatorade và Pan Bimbo. Ngoài ra, cầu thủ của Barcelona còn được biết đến như một "ông trùm" sở hữu một khối bất động sản lớn ở quê nhà Rosario và việc kinh doanh này cũng giúp Messi bỏ két kha khá.
 
Đứng thứ 3 trong danh sách này đầy bất ngờ chính là người đồng đội của Messi - Neymar với 135 triệu euro. Trong năm vừa qua, cầu thủ người Brazil đã thu về tới 35 triệu euro. Trước đó, Neymar và gia đình của mình đã hưởng lợi lớn từ việc anh chuyển sang đầu quân cho Barcelona. Mức phí chuyển nhượng mới được tiết lộ lên tới 92 triệu euro chứ không phải 57 triệu như Barca công bố trước đó.
 
Xếp tiếp theo trong danh sách này là tiền đạo của PSG - Zlatan Ibrahimovic với 105 triệu euro. Trong tốp 10 còn chứng kiến sự xuất hiện của những cầu thủ nổi tiếng khác như Wayne Rooney (103 triệu euro), Kaka (96 triệu euro), Eto’o (87 triệu euro), Raul (85 triệu euro), Ronaldinho (83 triệu euro), Lampard (80 triệu euro).
 
Theo Văn Linh (Một Thế Giới)