Thể thao >> Thể thao quốc tế

Djokovic hào hứng trước ngày trở lại sân đấu

Tay vợt Serbia sẽ chơi trận đầu tiên sau gần nửa năm vắng bóng vào ngày 29/12, tại World Tennis Championship.

"Tôi đã trải qua một bước ngoặt trong vòng một năm rưỡi qua vì chấn thương. Tôi chưa bao giờ phải phẫu thuật trong đời và cũng chưa từng bị những chấn thương nghiêm trọng khiến bản thân phải rời xa sân đấu trong thời gian dài", Djokovic nói với Sport360.

Djokovic hào hứng trước ngày trở lại sân đấu
Djokovic dự tính tham dự Australia Mở rộng 2018. Ảnh: PA.

Novak Djokovic không thi đấu từ tháng Bảy đến nay, sau khi thua Tomas Berdych ở tứ kết Wimbledon, do chấn thương khuỷu tay. Anh bị tuột xuống vị trí thứ 12 trên bảng điểm ATP. Cựu số một thế giới sẽ thi đấu trở lại ở giải đấu biểu diễn World Tennis Championship tại Abu Dhabi cuối tuần này.

"Tôi chưa từng bỏ lỡ giải Grand Slam nào trong sự nghiệp và quyết định nghỉ ngơi là một điều khó. Tôi đã học được một bài học vì tôi không muốn dính thêm một chấn thương nghiêm trọng như thế này nữa. Tôi hào hứng được trở lại thi đấu, nhưng chấn thương này cũng là một trải nghiệm tốt cho bản thân. Và đó là một trải nghiệm quan trọng vì tôi có lẽ đã quá xem thường khi không bị những chấn thương nặng", Djokovic nói.

Tay vợt Serbia đang chuẩn bị để có thể tham dự Australia Mở rộng - giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2018. Gần đây, Djokovic bổ nhiệm Radek Stepanek vào vị trí HLV, đồng hành cùng Andre Agassi trong mùa giải 2018.

"Tôi đánh bóng tốt trong buổi tập đầu tiên nhưng vấn đề là cơ bắp, xương, các dây chằng và khớp của bạn... Mọi thứ phải trở nên mạnh mẽ hơn để chịu được áp lực khi đánh bóng và thi đấu. Dĩ nhiên, đây là trận đầu tiên của tôi sau Wimbledon, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ bản thân chờ đợi trận đấu này nhiều hơn tất cả các tay vợt khác tham dự giải", anh nói.

Djokovic không phải là tay vợt duy nhất trở lại tại World Tennis Championship. Cựu số một đơn nữ thế giới Serena Williams cũng sẽ lần đầu thi đấu sau khi sinh con đầu lòng. Lần gần nhất cô ra sân đã là từ Australia Mở rộng năm nay.

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)