Thể thao >> Thể thao quốc tế

Djokovic dọa bỏ cuộc tại vòng ba Miami Mở rộng

Tay vợt số một thế giới dọa không đấu tiếp vì trời tối, trong trận thắng Federico Delbonis 7-5, 4-6, 6-1.

"Sao đèn vẫn chưa được bật? Tôi sẽ không thi đấu tiếp trong điều kiện trời tối thế này", Djokovic phàn nàn với trọng tài ở thời điểm cuối set một. Trận đấu phải tạm dừng vài phút để đèn sân được bật theo yêu cầu của "Nole".

Đó là thời điểm cuối set một, khi Djokovic vừa mất game giao bóng. Tay vợt số một thế giới dẫn trước Delbonis 5-2, nhưng thua liền ba game sau đó. Sau khi đèn được bật, Djokovic tìm lại phong độ, thắng set đầu 7-5.

Djokovic dọa bỏ cuộc tại vòng ba Miami Mở rộng
Djokovic tranh cãi với trọng tài. Ảnh: Amazon Prime.

Tay vợt sở hữu 15 Grand Slam tiếp tục vượt lên trong set hai và dẫn 3-1. Nhưng đối thủ số 83 thế giới không dễ đầu hàng. Delbonis, ở thế chân tường, có một loạt pha đôi công đẹp mắt. Tay vợt Argentina gây bất ngờ khi thắng tới hai game giao của "Nole", qua đó đoạt luôn set hai 6-4.

Nhưng những cú forehand uy lực của tay vợt thuận tay trái không còn phát huy tác dụng trong set cuối. Djokovic lấy lại bình tĩnh và không để bản thân lần thứ hai bị loại ở vòng ba Masters 1000 trong hai tuần. Anh thắng hai game đỡ bóng trong set cuối, qua đó hạ Delbonis 7-5, 4-6, 6-1.

"Thành thực mà nói, tôi đã đánh mất sự tập trung", Djokovic nói sau trận. "Tôi đáng ra phải chơi tốt hơn ở cuối set một và set hai. Tôi đã có những game giao bóng tệ hại và Delbonis đã tận dụng được điều đó. Anh ấy không có gì để mất. Dẫu sao thì tôi cũng đã kết thúc trận đấu theo cách mình muốn".

Djokovic đang nắm giữ kỷ lục sáu lần vô địch Miami mở rộng, bằng với Andre Agassi. Ở vòng bốn, tay vợt Serbia sẽ gặp Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha).

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)