Thể thao >> Thể thao trong nước

Dính nghi án dàn xếp tỉ số, CLB Futsal Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa bị VFF nhắc nhở về tinh thần thi đấu

Hình ảnh không đẹp về hơn 5 phút cuối trận đấu giữa Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa và Sanna Khánh Hòa tại giải Futsal HDBank VĐQG 2019 khiến cho khán giả không giấu được sự bất bình. Điều này khiến cho VFF đã phải gửi đi thông báo nhắc nhở đối với Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa.

Theo đó, căn cứ tư liệu chuyên môn và ý kiến của BTC giải Futsal HDBank VĐQG 2019, trong ngày 16/4 VFF đã có văn bản gửi CLB Futsal Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa nhắc nhở về thái độ và tinh thần thi đấu trong trận đấu với CLB Futsal Sanna Khánh Hòa.

VFF cũng đề nghị Lãnh đạo và ban huấn luyện CLB Futsal Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa tăng cường nhận thức và giáo dục các cầu thủ về tinh thần, thái độ thi đấu, nâng cao ý thức tự trọng nghề nghiệp cũng như có trách nhiệm đối với khán giả nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp và niềm tin với người hâm mộ.

Phía VFF cũng khẳng định nếu phát hiện bất kỳ biểu hiện bất thường, tiêu cực trong quá trình tiến hành giải, sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc theo Điều lệ, các Quy định, Quy chế của Liên đoàn.

Hơn 5 phút thi đấu bị đặt nghi vấn khi các cầu thủ Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa (áo đỏ) chỉ biết chịu trận trước Sanna Khánh Hòa (áo xanh) (Video: VTC)

Trước đó vào ngày 15-4, tại Nhà Thi đấu đa năng Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra lễ khai mạc lượt đi giải Futsal HDBank vô địch quốc gia năm 2019. Bởi vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đến từ Khánh Hòa bắt đầu ngay sau đó nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả địa phương.

Trận đấu cuối cùng kết thúc với màn lội ngược dòng giành chiến thắng 4-3 của Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên những gì Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa thể hiện ở 5 phút cuối trận thực sự khiến người hâm mộ phải đặt ra những nghi vấn về tinh thần thi đấu của đội bóng này.

Vào thời điểm này, Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa đang dẫn trước 3-2 và phải chịu sức ép tấn công khá lớn từ phía Sanna Khánh Hòa. Trong hoàn cảnh đó, các cầu thủ Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa tỏ ra đuối sức. Họ di chuyển vật vờ trên sân, liên tiếp chuyền hỏng. Thậm chí thủ môn còn chủ động dẫn bóng lên giữa sân và rồi để đối phương gỡ hòa 3-3 chỉ ít giây sau đó.

Đáng nói hơn, trong hoàn cảnh đội nhà xuống sức và bị dồn ép nhưng ban huấn luyện Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa lại không hề có động thái thay người. Bản thân bình luận viên khi bình luận trận đấu cũng phải thốt lên đầy ngạc nhiên và đặt câu hỏi không hiểu vì sao đội bóng này lại không thực hiện thay đổi nhân sự trong hoàn cảnh như vậy.

Nhiều pha bóng có cơ hội tấn công, cầu thủ Sanvinest*Sanatech Khánh Hòa lại chuyển hỏng khó hiểu, phá lên vu vơ hoặc sút xa từ…sân nhà. Cuối cùng, đội bóng này phải nhận thêm một bàn thua và chấp nhận thất bại với tỉ số 3-4 chung cuộc.

Kiều Phong (SHTT)