Thể thao >> Thể thao trong nước

Điều chỉnh lịch thi đấu V.League để U23 Việt Nam tập trung sớm và giành vàng SEA Games

Trước đề nghị của HLV Park Hang-seo về việc cần tối thiểu 5 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối tháng 11, VFF và VPF đã họp và dự kiến sẽ có những điều chỉnh lịch thi đấu tại V.League 2019 để đội U23 Việt Nam có thể tập trung sớm hơn.

Theo đó, V.League sẽ tạm nghỉ từ 1 - 13/6, vòng 12 sẽ được đôn đá sớm 1 tuần để đội tuyển dự King’s Cup tại Thái Lan từ 5 - 8/6. Dự kiến vòng 26 V.League sẽ diễn ra vào ngày 6/10, thay vì 26/10 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, trận chung kết Cúp quốc gia 2019 sẽ diễn ra đổi lịch từ 31/10 lên ngày 24/10.

U23 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung từ ngày 7/10 để hướng tới SEA Games 30, nơi HLV Park Hang-seo yêu cầu cần cho ông tối thiểu 5 tuần chuẩn bị để có thể giành được huy chương vàng. Trước đó, trong khi ĐTQG tham dự King’s Cup vào tháng 6 thì U23 Việt Nam cũng sẽ tập trung và có một số trận giao hữu. 

Điều chỉnh lịch thi đấu V.League để U23 Việt Nam tập trung sớm và giành vàng SEA Games
Quang Hải và các đồng đội sẽ được tạo điều kiện tối đa để giành HCV tại SEA Games 30 (Ảnh: Linh Miêu)

SEA Games 30 tại Philippines sẽ khai mạc vào ngày 30/11, tuy nhiên môn bóng đá nam sẽ được bắt đầu trước đó khoảng 1 tuần. Nếu lọt vào tới chung kết SEA Games (10/12), thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi bởi chưa đầy 1 tháng sau đó, vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan (8/1/2020). Bởi vậy, có thể coi SEA Games cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu lọt vào top 3 U23 Châu Á để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Về phía các cấp lãnh đạo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết sẽ tạo mọi điều kiện để HLV Park Hang-seo và các học trò có được sự chuẩn bị cần thiết nhất. Trước SEA Games 30, U23 Việt Nam cũng sẽ được tập huấn tại nước ngoài.

Đồng thời VFF cũng sẽ làm việc với các CLB để các bên có được thống nhất, đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa CLB và các cấp độ đội tuyển, cùng với đó khuyến khích sử dụng cầu thủ trẻ tại CLB để tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Kiều Phong (SHTT)