Thể thao

Điền kinh Việt Nam giành 3 HCB giải Grand Prix châu Á

Vừa kết thúc SEA Games, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu không thành công tại vòng 1 giải điền kinh Grand Prix châu Á, diễn ra tại Bangkok chiều 22/6.

Vừa kết thúc SEA Games, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu không thành công tại vòng 1 giải điền kinh Grand Prix châu Á, diễn ra tại Bangkok chiều 22/6.
Ở nội dung 800 m nữ, Đỗ Thị Thảo giành HCB với thành tích 2 phút 07 giây 38, xếp sau VĐV người Sri Lanka Nimali Wkla (2 phút 18 giây 18). Nhà vô địch SEA Games của Việt Nam không thể tái lập thành tích 2 phút 05 giây 22 từng giúp cô đoạt HCV ở Singapore vừa qua.
 
Đáng tiếc nhất là trường hợp của Quách Công Lịch khi anh giành HCB nội dung 400 m sau 46 giây 73, kém 10% giây so với VĐV đoạt HCV người Iran Sajjad (46 giây 72). Tuy nhiên, thành tích này kém xa mức 46 giây 02 mà Công Lịch đã lập được ở SEA Games.
 

Quách Công Lịch giành HCB nội dung 400 m nam khi kém người dẫn đầu với khoảng cách sít sao. Ảnh: Anh Tuấn.

 
Nội dung 400 m nữ, Quách Thị Lan thi đấu thành công để đoạt HCB với thành tích 53 giây 29, xếp sau VĐV người Kazakhstan Rakhmanova (53 giây 26). Trong khi đó, ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Thị Huyền chỉ về hạng 5 với thành tích 54 giây 71, trong khi tại Singapore cô về nhất sau 52 giây.
 
Một số nội dung khác, Dương Văn Thái chỉ về đích thứ 5 nội dung 800 m với thời gian 1 phút 51 giây 302. Tại SEA Games vừa qua, VĐV này đã giành HCV với thành tích 1 phút 51 giây 41. Nội dung 100 m nữ, Đỗ Thị Quyên xếp hạng 7 với thời gian 12 giây 06. Còn Lê Trọng Hinh xếp hạng 9 chung cuộc ở nội dung 100 m sau 10 giây 75. Trong khi đó, Trần Huệ Hoa đứng thứ 5 nội dung nhảy 3 bước với thành tích 13,25 m.
 
Giải điền kinh Grand Prix châu Á có tổng giải thưởng 50.000 USD,  được chia làm 3 vòng, đều tổ chức ở Thái Lan. Vòng 2 diễn ra ngày 25/6 tại Pathum Thani, còn vòng 3 thi đấu tại Chanthaburi ngày 29/6.
 
Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)