Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Đích thân người nhà thừa nhận Chelsea chắc chắn bị cấm chuyển nhượng

Trung vệ người Đan Mạch, Andreas Christensen đã bất ngờ tiết lộ bí mật quan trọng của Chelsea liên quan tới vấn đề chuyển nhượng.

Andreas Christensen từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Conte ở mùa trước. Tuy nhiên, dưới thời tân HLV Sarri, trung vệ người Đan Mạch đã đánh mất vị trí đá chính. Có lẽ điều này khiến anh cảm thấy bất mãn và không còn "ý tứ" gì nữa.

Theo tiết lộ của Christensen, thì Chelsea chắc chắn không kháng được án cấm 2 kỳ chuyển nhượng của FIFA và anh sẽ phải ở lại Stamford Bridge thêm ít nhất 1 năm. “Thông điệp từ CLB là chúng tôi không thể kháng án và tất cả các cầu thủ đều phải ở lại. Như vậy, tình huống của tôi đã kết thúc theo cách không thể chấp nhận được”.

Đích thân người nhà thừa nhận Chelsea chắc chắn bị cấm chuyển nhượng

Như thông tin đã đưa trước đó, Chelsea đã bị FIFA điều tra vì vi phạm quy định chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi. CLB thành London cố gắng kháng án để giảm án phạt, hoặc ít nhất lùi lại thời gian thi hành, qua đó giúp họ có thể tăng cường lực lượng ở mùa hè tới.

Việc Christensen công khai bí mật là một bất lợi cho Chelsea ở thời điểm nhạy cảm này, khiến đội chủ sân Stamford Bridge gặp nhiều khó khăn hơn trên bàn đàm phán, bởi lẽ không ít CLB lớn đang tìm cách săn đón các ngôi sao của họ.

Bảo Linh (SHTT)