Thể thao

Deschamps: 'Pháp không hay, nhưng thắng nhờ sức mạnh tâm lý'

Pha đánh đầu phản lưới nhà của Mandzukic dưới góc nhìn 3D

HLV 49 tuổi tự hào với cách các học trò trẻ thắng Croatia 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018.

"Thật kỳ diệu. Một đội bóng trẻ đã lên ngôi vô địch thế giới. Một vài cầu thủ trong đội chỉ mới 19 tuổi. Chúng tôi không có một trận đấu tuyệt vời, nhưng đã thể hiện sức mạnh tâm lý. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã ghi bốn bàn. Các cầu thủ xứng đáng với chiến thắng này", Didier Deschamps nói.

Deschamps: 'Pháp không hay, nhưng thắng nhờ sức mạnh tâm lý'
Deschamps được học trò tung hô sau trận thắng Croatia. Ảnh: Reuters.

Pháp ghi bàn mở tỷ số một cách may mắn khi cú đá phạt của Antoine Griezmann chạm đầu Mario Mandzukic đi vào lưới. Tuy nhiên, Croatia là đội chơi hay hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn. Luka Modric và đồng đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và có bàn gỡ hòa xứng đáng nhờ công của Ivan Perisic.

Dù vậy, may mắn tiếp tục mỉm cười với Pháp khi trọng tài cho họ hưởng phạt đền sau tư vấn của công nghệ VAR. Trên chấm 11m, Griezmann lần thứ hai đưa đội nhà vượt lên.

"Các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và chúng tôi trải qua một vài thử thách trên đường đăng quang. Hai năm trước, chúng tôi đã rất đau đớn khi thua trận chung kết Euro, nhưng thất bại đó cũng giúp chúng tôi học được nhiều điều", Deschamps nói.

"Trận thắng này không phải nhờ công tôi, các cầu thủ mới là những người chiến thắng. Trong vòng 55 ngày, chúng tôi đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Đây là một màn đăng quang đỉnh cao. Chúng tôi tự hào được là người Pháp và mặc trên người chiếc áo xanh này. Chiến thắng thuộc về các cầu thủ", ông nhấn mạnh.

Paul Pogba và Kylian Mbappe là những cầu thủ ghi thêm bàn thắng cho Pháp trước khi Mandzukic gỡ lại một bàn cho Croatia ở trận chung kết. Với chiến thắng này, Deschamps trở thành người thứ ba vô địch World Cup trên tư cách cầu thủ và HLV. Hai người trước đó là Mario Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)