Thể thao

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Biểu ngữ liên quan tới Wenger xuất hiện ở sân Etihad và Mourinho suýt đập mặt vào camera truyền hình là hai trong số những khoảnh khắc ít được biết đến ở trận Man City – Man Utd.

Biểu ngữ liên quan tới Wenger xuất hiện ở sân Etihad và Mourinho suýt đập mặt vào camera truyền hình là hai trong số những khoảnh khắc ít được biết đến ở trận Man City – Man Utd.

Marouane Fellaini bị truất quyền thi đấu vì cú “thiết đầu công” vào Sergio Aguero. Pha ghi bàn của Gabriel Jesus cuối hiệp hai không được công nhận vì lỗi việt vị. Đó là hai tình tiết nổi bật xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội sau trận derby hòa 0-0 giữa chủ nhà Man City và Man Utd ở trận đấu bù Ngoại hạng Anh. Nhưng trận đấu trên sân Etihad tối thứ Năm 27/4 còn có nhiều điều đáng chú ý khác.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Lingard vào vai “nhà ngoại giao”. Fellaini phải nhận thẻ đỏ bị cho là khá ngớ ngẩn sau cú húc đầu vào tiền đạo Aguero của Man City. Nhưng những gì có lẽ người hâm mộ đã không nhìn thấy là nỗ lực can thiệp của Jesse Lingard sau khi sự cố xảy ra. Fellaini vẫn cố đối đầu với trọng tài chính Martin Atkinson. Rõ ràng đó là hành động phản ứng tồi. Lingard hiểu điều đó và đã vỗ nhẹ lên lưng đồng đội người Bỉ, trước khi nói câu gì đó (có vẻ như là ‘Đi thôi anh’). Nhưng Fellaini vẫn bất chấp, không chịu đi ngay vào đường hầm, và tiếp tục tranh cãi với trọng tài thứ tư.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Một CĐV Man City mải vui không thấy cờ báo việt vị. Cú đánh đầu của Gabriel Jesus ở phút bù giờ đầu tiên hiệp hai đã đánh bại được thủ môn David de Gea. Nhưng pha ghi bàn này không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, một CĐV nữ của đội chủ nhà, mặc trang phục thi đấu của Man City theo mẫu mùa giải 1998-1999, vẫn tiếp tục ăn mừng trên khán đài. Cô chỉ dừng lại cùng vẻ mặt ngỡ ngàng sau khi được một khán giả đứng bên chỉ cho biết vì sao bảng tỷ số vẫn là 0-0.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Tranh cãi ở phía bắc London lan tới tận Manchester. Tương lai của Arsene Wenger bây giờ là vấn đề được bàn tán không chỉ ở riêng Arsenal. Trên sân Etihad, một CĐV bị phát hiện mặc một áo thun khá kỳ lạ có in dòng chữ “Wengerin.com, kết quả tốt nhất cho Manchester”. Một biểu ngữ mang dòng chữ này cũng đã được máy bay kéo qua sân ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Tờ Sports Mail và một số báo Anh khác cho rằng đây là thông điệp ủng hộ HLV người Pháp ở lại Arsenal. “Pháo thủ” mới đây đánh bại Man City ở bán kết Cup FA. Trước đó, Arsenal thắng Man Utd ở tứ kết Cup FA và hòa ở giai đoạn một Ngoại hạng Anh. Nhưng tờ Mirror đưa ra lời giải thích có vẻ hợp lý hơn, cho rằng thông điệp này không liên quan gì đến Wenger cũng như Arsenal mà chỉ là trò quảng cáo ăn theo. “WengerIn.com” thực ra là trang web do một công ty thiết kế để quảng bá một lễ hội âm nhạc.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Wayne Rooney trở lại chỗ quen thuộc trên ghế dự bị. Tiền đạo này được cho là có tâm trạng phấn chấn trước trận derby, với khả năng được vào sân trong đội hình xuất phát. Sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Man Utd tại Burnley ở vòng trước, Rooney phấn khích nói rằng anh cảm thấy “vẫn có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất”. Nhưng trong trận đấu bù quan trọng tối thứ Năm này, băng ghế dự bị tiếp tục là nơi tiền đạo người Anh bắt đầu có mặt và cũng là nơi anh kết thúc trận đấu.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

“Sân đấu này có phải là một thư viện?”. Các CĐV khách thường hát chế giễu như vậy mỗi khi tới sân Etihad. Khán đài còn rất nhiều ghế trống trong trận derby tối thứ Năm. Điều tương tự sẽ không xảy ra với một trận derby tại Old Trafford. Man City thông báo có 54.000 vé được bán ở trận đấu này, trong khi sức chứa của sân Etihad là hơn 55.000. Hồi đầu tuần, HLV Pep Guardiola bày tỏ mong muốn CLB tìm cách cải thiện tình hình. Ông không thực sự hài lòng khi chứng kiến cảnh sân nhà không bán được hết vé ngay cả với một trong những trận đấu lớn nhất của mùa giải.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Mourinho được ghi hình quá cận cảnh. Máy ảnh và máy quay phim dường như hiếm khi nào rời xa HLV người Bồ Đào Nha, dù là khi ông xuất hiện ở sân đấu hay bên ngoài khách sạn Lowry Hotel ở Manchester. Nhưng trên sân Etihad lần này, một người quay phim đã tiếp cận quá sát Mourinho, tới mức đẩy máy quay suýt va vào mặt HLV Man Utd trong lúc ông đang đi tới khu vực dành cho đội khách.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Guardiola tiếp tục hơn Mourinho về thành tích đối đầu. Những cuộc chạm trán giữa hai HLV này bắt đầu từ tháng 9/2009, khi Inter và Barca hòa nhau 0-0 tại Champions League. Kể từ sau đêm đó, cuộc chiến giữa họ gần như diễn ra theo thế áp đảo thuộc về Guardiola. Trong 19 trận qua, Mourinho chỉ thắng bốn, hòa bảy và chịu tới tám thất bại.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Tỷ lệ sở hữu bóng thấp nhất của Man Utd tại Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” chỉ có 31 phần trăm quyền kiểm soát bóng ở trận đấu tối thứ Năm. Đây là mức thấp nhất của CLB này trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh.

Derby Manchester và 10 điều có thể bạn đã bỏ lỡ

Chiếc khăn quàng cổ gây tranh cãi. Một CĐV đã xuất hiện ở sân Etihad với chiếc khăn quàng khác lạ, kết hợp in cả tên City bên trái và United bên phải. HLV Mourinho được cho là không vui khi chụp ảnh với người hâm mộ mang chiếc khăn kiểu này. Chiếc khăn còn in tên giải đấu là Premiership, thay vì Premier League. Tên chính thức của giải vô địch bóng đá Anh đã không còn được gọi là “Premiership” kể từ mùa giải 2006-2007 vì lý do tài trợ.

Theo Nguyễn Phát (VnExpress.net)