Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đến Mourinho cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Sanchez

Tại sân Old Trafford đang tồn tại câu hỏi mà ngay cả những người trong cuộc như HLV Jose Mourinho cũng không thể giải thích: "Điều gì đã xảy ra với tiền đạo Alexis Sanchez"?

Đến Mourinho cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Sanchez

Sanchez lúc này chỉ còn là cái bóng của chính mình kể từ thời điểm chuyển đến M.U từ Arsenal hồi tháng 1/2018, theo lời của cựu danh thủ Gary Neville, người hiện là bình luận viên của kênh truyền hình Sky Sports. Một huyền thoại khác của Quỷ đỏ thành Manchester là Paul Scholes lại thắc mắc: "không rõ" tại sao thương vụ chuyển nhượng này lại không thành công.

Thậm chí, ngay cả HLV trưởng Jose Mourinho cũng thừa nhận việc Sanchez đánh mất phong độ thực sự là một bí ẩn mà ông không thể lý giải nổi.

Phong độ của Sanchez thực sự đáng báo động từ thời điểm mùa giải mới khởi tranh. HLV Mourinho đã hy vọng mọi chuyện sẽ khác, sau khi cầu thủ người Chile có sự khởi đầu chậm chạp thời điểm mới chuyển đến M.U giữa mùa giải trước và chưa thể thích nghi được với đội bóng mới. Mùa Hè vừa qua là lần đầu tiên kể từ năm 2013 Sanchez không vướng bận lịch thi đấu quốc tế và dành toàn bộ quãng thời gian này để nghỉ ngơi nhằm tích lũy năng lượng.

Tháng 7 vừa qua, trang chủ M.U thậm chí đã đăng tải bài viết chi tiết về khối lượng công việc mùa Hè của Sanchez và hy vọng việc cầu thủ này được nghỉ ngơi sẽ có được trạng thái tốt nhất khi mùa giải mới khởi tranh. Thế nhưng sau 11 trận đấu từ đầu mùa, dấu ấn mà Sanchez để lại là quá mờ nhạt. Anh bị thay ra ở 4 trong 5 trận đá chính và có 4 lần ngồi ghế dự bị. Thậm chí, Sanchez còn bị gạch tên ở danh sách thi đấu 1 trận. Nếu tính số bàn thắng, 1 bàn là quá ít, mặc dù đó là bàn thắng quyết định vào lưới Newcastle.

Đến Mourinho cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Sanchez - 1
Sanchez mới có 1 bàn thắng từ đầu mùa

Số liệu thống kê chỉ ra chiều hướng tiêu cực và liên tục giảm dành cho Sanchez. Phải mất 333 phút, ngôi sao người Chile mới tham gia vào 1 bàn thắng cho M.U (ghi bàn và kiến tạo) ở mùa giải này. Thành tích này ở thời điểm đầu mới chuyển đến M.U nửa sau mùa trước là 209 phút. Ấn tượng hơn, trong 3,5 năm có mặt tại Arsenal, Sanchez trung bình mất không quá 151 phút để có 1 bàn thắng cho Pháo thủ thành London. Mùa 2016/17, Sanchez đã có 30 bàn thắng cho Arsenal, trong đó có 24 bàn tại Ngoại hạng Anh, đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất, 95 phút để có 1 pha lập công, tương đương với 1 bàn/trận.

Để thấy mọi chuyện càng trở nên tồi tệ với Sanchez thông qua con số tương đối. Đó là tại Arsenal, anh mất 2 trận để có 1 bàn thắng, tại Barca là 3 trận có 1 bàn thắng. Tuy nhiên, ở M.U, Sanchez cần tới 6 trận mới có được 1 pha lập công.

Sanchez được ví giống với Angel di Maria, cũng là một bản hợp đồng đắt giá của M.U, cũng khoác chiếc áo số 7 huyền thoại của sân Old Trafford. Số 7 thành công nhất của M.U là Cristiano Ronaldo với 118 bàn thắng sau 292 trận từ 2003 đến 2009. Thế nhưng, kể từ khi Ronaldo ra đi, những Sanchez, Di Maria, Michael Owen, Antonio Valencia và Memphis Depay đã thay nhau đeo chiếc áo số 7, ra sân 202 trận nhưng đổi lại chỉ có 33 bàn thắng. Lời nguyền số 7 dường như đang ám ảnh Sanchez.

Có cảm giác rằng ở Carrington, Sanchez đang gặp rất nhiều vấn đề, cả trong và ngoài sân cỏ. Tháng 2 vừa qua, ngôi sao người Chile nhận án tù vì gian lận thuế thời điểm còn thi đấu ở Tây Ban Nha từ năm 2011 đến 2014. Các nguồn tin nhấn mạnh Sanchez vô tội, nhưng hành vi của anh vẫn bị nhìn nhận bằng cái nhìn tiêu cực. Điều này được thể hiện bằng việc Sanchez đã bị trễ chuyến bay tới Mỹ tham dự tour du đấu cùng toàn đội do vướng mắc trong việc xin visa nhập cảnh vào Mỹ.

Đến Mourinho cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với Sanchez - 2
Sanchez hiện gặp quá nhiều vấn đề trong và ngoài sân cỏ

Ngoài ra, cuộc sống của Sanchez cùng gặp vấn đề, khi anh chia tay cô bạn gái Mayte Rodriguez hồi cuối năm 2017. Nhiều ý kiến cho rằng, sau sự việc này Sanchez thay đổi tính cách, ít gần gũi với các đồng đội. Trước Sanchez, một cầu thủ của M.U cũng sa sút phong độ khi gia đình tan vỡ là tiền đạo Anthony Martial hồi năm 2016.

Mối quan hệ giữa Sanchez và HLV Mourinho rõ ràng cũng đang gặp vấn đề. Chiến lược gia người Bồ Đào từng tiết lộ mình là fan cứng của Sanchez và quyết tâm đưa anh về sân Old Trafford. Thế nhưng, căng thẳng giữa hai người liên tục nổ ra. Cách đây không lâu, chiến lược gia người Bồ từng khiển trách Sanchez vì tung ra mẫu sản phẩm quần áo mang thương hiệu mình chưa đầy 24 giờ sau trận thua Brighton. Không những thế, ở thời điểm hiện tại hai người còn mâu thuẫn về những yêu cầu vị trí thi đấu mà Mourinho dành cho Sanchez.

Cầu thủ 29 tuổi thường được HLV Arsene Wenger sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm tại Arsenal, nhưng tại M.U, vai trò này thuộc về Romelu Lukaku. Một vị trí ưa thích khác của Sanchez là tiền đạo lệch trái, nhưng tại M.U, Martial và Marcus Rashford cũng cạnh tranh cho khu vực này. Chính vì thế, Sanchez thường xuyên không có vị trí cố định trong đội hình ra sân Quỷ đỏ thành Manchester.

Không lâu sau khi Sanchez chuyển đến M.U, các trang mạng xã hội của đội bóng hứng khởi cho hay: "Alexis Sanchez đã lập kỷ lục về số lượng áo bán trong tháng 1, gấp 3 lần kỷ lục trước đó". Đây là bài viết có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội. Trên Instagram có 2 triệu lượt thích và bình luận, trong khi trên Facebook có lượng chia sẻ nhiều nhất từ trước tới nay.

Sanchez từng là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh cũng đã khẳng định được tài năng và danh tiếng của mình ở những giải đấu hàng đầu như Serie A, La Liga và cả Ngoại hạng Anh. Vì thế, về đẳng cấp là không phải bàn cãi quá nhiều. Đơn giản, chỉ cần đặt anh ở một đội bóng chơi không quá tệ như M.U hiện nay. Và thay vì thắc mắc về việc điều gì đang xảy ra với Sanchez, Mourinho cần giải quyết bài toán từ chính ông. Chính ông mới đang là nguyên nhân dẫn đến một M.U bạc nhược, một Sanchez không còn là chính mình, khi liên tục phải chơi trò lego trên sa bàn chiến thuật.

Theo Minh Anh (Bongdaplus.vn)