Thể thao >> Thể thao trong nước

Danh sách ĐT U22 Việt Nam: 'Nòng cốt' tuyển thủ U19, quân bầu Đức áp đảo

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 27 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019.

Theo đó, HLV Park Hang-seo cùng những cầu thủ còn đủ tuổi dự giải U22 Đông Nam Á như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng... không góp mặt trong danh sách này. Thay vào đó, cựu HLV trưởng HAGL là Nguyễn Quốc Tuấn sẽ là người dẫn dắt ĐT U22 Việt Nam chinh chiến tại giải đấu sắp tới.

Danh sách ĐT U22 Việt Nam: 'Nòng cốt' tuyển thủ U19, quân bầu Đức áp đảo
Nòng cốt của ĐT U22 Việt Nam là các tuyển thủ U19

Trong danh sách 27 cầu thủ kể trên, đa số là những cái tên nổi bật của ĐT U19 Việt Nam trong năm 2018 như Y Eeli Niê, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh hay Nhâm Mạnh Dũng.

Đáng chú ý, danh sách này cũng có sự góp mặt của một số cầu thủ từng tham dự U20 World Cup như: Đỗ Sỹ Huy, tiền vệ Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam hay Trần Thanh Sơn. Về cơ cấu các CLB góp quân, HAGL góp nhiều cầu thủ nhất với 9 cầu thủ là Y Eli Niê (mượn từ Đắk Lắk), Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình, Âu Dương Quân, Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam (cho Hải Phòng mượn), Đinh Thanh Bình (cho Viettel mượn). 

Trong đó, đội phó U21 HAGL Âu Dương Quân là gương mặt được triệu tập bổ sung thay thế trung vệ Nguyễn Cảnh Anh bị chấn thương gãy 1/3 xương đòn.

Danh sách ĐT U22 Việt Nam: 'Nòng cốt' tuyển thủ U19, quân bầu Đức áp đảo - 1
Đinh Thanh Bình vừa chia tay ĐT Việt Nam ngay trước thềm Asian Cup 2019

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận thi đấu giao hữu với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) trên SVĐ Hàng Đẫy vào ngày 26/1 tới. Sau đó, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ nghỉ Tết và tập trung trở lại vào ngày 8/2 (tức ngày 4 Tết) để tiếp tục chuẩn bị cho Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Đây là giải đấu diễn ra tại Campuchia từ ngày 17/2- 2/3 với sự tham dự của 11 đội, được chia thành 2 bảng với kết quả bốc thăm. Trong đó, U22 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Đông Timor, Lào, Brunei và Philippines. Bảng B gồm 5 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Singapore. 

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Đông Timor (17/2), Brunei (19/2), Lào (21/2), Philippines (23/2) và Thái Lan (25/2). Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết và cùng thi đấu ngày 28/2, trận chung kết và tranh hạng ba diễn ra ngày 2/3.

Danh sách ĐT U22 Việt Nam: 'Nòng cốt' tuyển thủ U19, quân bầu Đức áp đảo - 2
Danh sách tập trung ĐT U22 Việt Nam

Thái Duy (SHTT)