Thể thao

Đánh bại SLNA, FLC Thanh Hóa giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia

Ra sân với đội hình mạnh nhất, bao gồm cả hai cầu thủ mới trở về từ Asiad 2018 là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, nhưng SLNA lại thi đấu dưới sức mình, để thua FLC Thanh Hoá với tỷ số 0-4.

Ở trận bán kết lượt đi cách đây hơn 1 tháng, SLNA đã thắng 3-2 trên sân FLC Thanh Hóa. Chưa hết, phong độ ấn tượng của đội bóng xứ Nghệ ở V.League 2018 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp từ vòng 13 đến 20 khiến nhiều người tin vào một kết quả tốt cho SLNA khi được đá trận bán kết lượt về trên sân Vinh với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

SLNA thể hiện sự quyết tâm cao, bằng chứng là HLV Đức Thắng quyết định sử dụng 2 cầu thủ Olympic Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, dù cả hai mới trở về từ Asiad.

Tuy nhiên, quyết tâm của đội chủ nhà ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Phút 15, Minh Tùng mở tỷ số cho FLC Thanh Hoá sau pha đá phạt góc của Đình Tùng. Sau bàn thắng, FLC Thanh Hóa đá ép sân, họ rất tích cực pressing ngay bên phần sân đối phương. Đội khách tạo ra một số cơ hội nữa trong hiệp 1 nhưng không thể nhân đôi cách biệt.

Đánh bại SLNA, FLC Thanh Hóa giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia
Một trận đấu thủ môn Bùi Tiến Dũng không được ra sân

Sang hiệp 2, phút 64, Pape Omar bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Trọng Hoàng. Chỉ 4 phút sau, Pape Omar trả lễ khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Trọng Hoàng sút tung lưới đội bóng cũ.

Điều tồi tệ với đội bóng xứ Nghệ chưa hết. Phút 84, Mạnh Hùng đánh đầu về khiến Văn Khánh trượt chân, nhận món quà trên trời rơi xuống Rimario đánh bại Vũ Hải nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Không chỉ thua đậm, phút bù giờ, Mạnh Hùng kết thúc một trận đấu buồn cho chính mình và đội nhà khi đánh nguội Rimario, nhạn thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Thua trận 0-4 và thua chung cuộc 3-6 sau 2 trận bán kết lượt đi-về, SLNA nhận HCĐ và chính thức bị biến thành cựu vương Cúp QG. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa giành quyền vào chung kết.

Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa B.Bình Dương - Hà Nội FC (lượt đi đã hòa nhau 3-3).

Theo K.L (Thương Hiệu & Công Luận)