Thể thao

Đánh bại Mông Cổ, đội nữ bóng chuyền Việt Nam đứng nhất bảng C

Ngày 21-5, đội tuyển nữ bóng chuyền VN đã thắng tuyển Mông Cổ với tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ hai để giành vị trí nhất bảng C của Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra tại Tianjin (Trung Quốc).

Ngày 21-5, đội tuyển nữ bóng chuyền VN đã thắng tuyển Mông Cổ với tỉ số 3-0 ở lượt trận thứ hai để giành vị trí nhất bảng C của Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á đang diễn ra tại Tianjin (Trung Quốc).


Đội bóng chuyền nữ VN (trái) trong trận thắng Nhật 3-2 hôm 20-5 tại Giải bóng chuyền vô địch châu Á.

Ngay ván đầu tiên, các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước tuyển Mông Cổ để đi đến chiến thắng với tỉ số 25-18. Khởi đầu thuận lợi đã tiếp thêm sự tự tin cho các cô gái VN ở hai ván còn lại. Càng thi đấu, tuyển VN càng lấn lướt và kết quả họ đã thắng hai ván còn lại với tỉ số 25-14 và 25-13, ấn định chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ.

Chiến thắng này giúp tuyển VN chính thức giành được vị trí nhất bảng C (gồm 3 đội: VN, Nhật Bản và Mông Cổ) sau 2 trận toàn thắng. Và tuyển VN cũng giành một trong hai chiếc vé của bảng C lọt vào vòng đấu bảng thứ hai của giải sẽ khởi tranh ngày 23-5.

>> Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận lịch sử trước Nhật Bản

Theo T.Phúc (Tuổi Trẻ)