Thể thao

Đánh bại Crystal Palace, Chelsea chính thức vô địch Premier League

Nhờ pha làm bàn của Eden Hazard, Chelsea đã nhẹ nhàng vượt qua Crystal Palace với kết quả 1-0 ở trận đấu tại vòng 35 Premier League vừa kết thúc trên sân Stamford Bridge. Chiến thắng này giúp The Blues chính thức lên ngôi vô địch.

Nhờ pha làm bàn của Eden Hazard, Chelsea đã nhẹ nhàng vượt qua Crystal Palace với kết quả 1-0 ở trận đấu tại vòng 35 Premier League vừa kết thúc trên sân Stamford Bridge. Chiến thắng này giúp The Blues chính thức lên ngôi vô địch.
Đội hình xuất phát:
 
Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Cuadrado, Matic, Willian, Fabregas, Hazard, Drogba.
 
Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Dann, Delaney, Ward, Ledley, McArthur, Puncheon, Mutch, Zaha, Bolasie.
 
Bàn thắng: Hazard (45').
 

Chelsea chính thức trở thành tân vương Premier League.

 
Khởi đầu trận đấu, HLV Jose Mourinho đã chỉ đạo các học trò nhập cuộc khá chậm rãi. Tuy có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea không chủ động tràn lên tấn công để “đánh phủ đầu” đối thủ giống như những đội bóng lớn khác vẫn thường làm. 
 
Mặc dù thi đấu lấn lướt so với Crystal Palace, song các đợt lên bóng của Chelsea chủ yếu dựa vào những tình huống đột phá của Hazard (10), Willian (22) hay Cuadrado (23). Thế nhưng, các ngôi sao này vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ kín kẽ của đối thủ.
 
Trong lúc đội nhà đang gặp bế tắc, Hazard (10-Chelsea) có pha ngã giả vờ trong vòng cấm ở phút 44 nhưng trọng tài Kevin Friend vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ người Bỉ đã cần tới 2 pha dứt điểm liên tiếp mới có thể đánh bại được thủ môn Speroni (1-Palace), mở tỷ số cho Chelsea.
 

Fabregas (phải) đi bóng trước sự đeo bám của Bolasie.

 
Sang hiệp 2, Chelsea đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, Crystal Palace đã cho thấy, họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Không chỉ bình tĩnh chống đỡ các đợt lên bóng của The Blues, đội khách còn tổ chức được một số pha phản công sắc nét.
 
Thế nhưng, cho tới khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Kevin Friend vang lên, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với thắng lợi tối thiểu 1-0, Chelsea đã chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2014-2015 trước 3 vòng đấu.
 
Đây chính là chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 5 trong lịch sử Chelsea. Trước đó, họ đã từng đăng quang vào các năm 1955, 2005, 2006 và 2010. Đồng thời, đây cũng là chức vô địch Premier League lần thứ 3 của Mourinho cùng với Chelsea.
 
>> Clip: Hazard mở tỷ số cho Chelsea sau 2 pha dứt điểm liên tiếp
>> So găng thế kỷ: Mayweather thắng, nhưng Pacquiao còn "được" nhiều hơn
>> HAGL 2-2 QNK Quảng Nam: Đông Triều sút phạt đẹp mắt, giải cứu HAGL
 
Theo Lê Quyết (Dân Việt)