Thể thao

Dangda giúp Thái Lan thẳng tiến ở vòng loại World Cup

Hai bàn thắng của chân sút Teerasil Dangda giúp Thái Lan đánh bại Đài Loan 2-0 tối 16/6, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng F tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Hai bàn thắng của chân sút Teerasil Dangda giúp Thái Lan đánh bại Đài Loan 2-0 tối 16/6, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng F tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á.
Đây cũng đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019. Ở lượt trận đầu tiên, Thái Lan đã đánh bại Việt Nam 1-0 tại Bangkok. Dù thiếu vắng một số cầu thủ chủ lực vì chia quân cho SEA Games như Chanathip, Sarach Yooyen, Narubadin… Thái Lan vẫn chủ động chơi tấn công trước Đài Loan. Sức ép khi phải thi đấu trên sân khách không gây nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Kiatisak.
 
Thái Lan cắm một mình Teerasil Dangda - chân sút từng thi đấu cho Almeria tại La Liga trên hàng công, nhưng họ có nhiều giải pháp tiếp cận khung thành đối phương. Các tiền vệ được khuyến khích dâng cao, dứt điểm từ xa. Phút 11, Pokkhao Anan - cầu thủ ghi bàn vào lưới Việt Nam có có sút bật cột dọc. Sức ép của đội khách được cụ thể hóa sau đó 10 phút, Teerasil Dangda băng xuống dứt điểm hiếm hóc sau đường tỉa bóng của Pokkhao.
 

Teerasil Dangda lấy lại bản năng ghi bàn giúp Thái Lan có chiến thắng ấn tượng trước Đài Loan. Ảnh: Siam Sport.

 
Trong hiệp 1, đội vô địch AFF Cup 2014 buộc phải thay 2 cầu thủ do chấn thương. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến cục diện trên sân, Thái Lan vẫn kiểm soát thế trận, đều đặn tạo ra cơ hội. Đến phút 39, Dangda có pha ghi bàn hoàn hảo sau đường chuyền từ biên của Bunmathan, giúp Thái Lan dẫn 2-0.
 
Tạo lợi thế lớn, Thái Lan chủ trương chơi chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Họ tạo ra một số cơ hội tốt ở hiệp 2 nhưng Adisak và Abdul Lahso đều không tận dụng được. Còn chủ nhà Đài Loan dồn ép đội khách trong 15 phút cuối nhưng không ghi được bàn nào. Chung cuộc, đội bóng của Kiatisak đánh bại Đài Loan 2-0.
 
Với 2 trận thắng, Thái Lan đang độc chiếm ngôi đầu bảng F với 6 điểm. Do Liên đoàn bóng đá Indonesia bị FIFA cấm vận, bảng đấu chỉ còn 4 đội gồm Iraq, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan. Ở lượt đấu tiếp theo, Đài Loan sẽ làm khách trên sân Iraq ngày 3/9. Sau đó, họ sẽ gặp Việt Nam trên sân nhà ngày 8/9.
 

Bảng xếp hạng tạm thời các đội ở bảng F sau 2 lượt đấu.

 
Vòng loại World Cup 2018 mà ĐTVN đang tham dự là vòng loại thứ 2. Theo đó, 40 đội được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ thi đấu 2 lượt trận trên sân nhà, sân khách, 8 đội nhất bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 đồng thời vào thẳng VCK Asiand Cup 2019. Do bảng F chỉ còn 4 đội, trong khi 7 bảng còn lại vẫn còn 5 đội nên AFC sẽ thay đổi cách tính điểm để đảm bảo công bằng. Thành tích của những đội nhì bảng các bảng 5 đội với đội bét bảng không được tính, trước khi so sánh với đội nhì bảng F.
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)