Thể thao

Đại tiệc ánh sáng, pháo hoa tại lễ khai mạc SEA Games 28

Nước chủ nhà Singapore hứa hẹn tạo ra lễ khai mạc SEA Games ấn tượng và hoành tráng nhất lịch sử với kinh phí tổ chức lên đến hàng chục triệu USD vào 19h tối nay.

Nước chủ nhà Singapore hứa hẹn tạo ra lễ khai mạc SEA Games ấn tượng và hoành tráng nhất lịch sử với kinh phí tổ chức lên đến hàng chục triệu USD vào 19h tối nay.

 

Hơn 40.000 kỷ niệm chương sẽ được trao cho khán giả để tạo nên màn trình diễn ánh sáng đặc sắc. 

 
Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 28 có sự tham gia của hơn 5.000 diễn viên và tình nguyện viên, bên cạnh 3.000 nhân viên an ninh. Ban tổ chức tiết lộ, họ sẽ mang tới cho khán giả những màn biểu diễn ấn tượng nhất.

Phần hấp dẫn nhất trong buổi khai mạc SEA Games 28 chính là màn biểu diễn công nghệ ánh sáng laser. Với 160 máy chiếu HD, hệ thống laser được sử dụng tại SVĐ quốc gia Singapore thậm chí còn vượt công suất hệ thống đèn laser ở Olympic Bắc Kinh 2008 (146 máy chiếu HD), hứa hẹn tạo nên không gian sống động, tràn đầy màu sắc và ánh sáng.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra ở sân vận động trung tâm có sức chứa 55.000 chỗ ngồi, nằm trong khu Liên hợp thể thao quốc gia Singapore (Sports Hub). Đây là kỳ quan kiến trúc của Singapore, có diện tích 35 hecta, kinh phí xây dựng hơn 1 tỷ USD. Hơn 40.000 vé dành cho lễ khai mạc đã được bán hết.
 

5.000 quả pháo hoa được bắn trong lễ khai mạc.

 
Lo ngại tình trạng tắc đường, BTC đã thông báo lối ra từ đường Tanjong Rhu đến cầu Tanjong Rhu sẽ đóng lại từ 15h ngày 5/6 đến 1h sáng ngày 6/6 (giờ địa phương). Các phương tiện cá nhân cũng bị hạn chế đi lại xung quanh khu vực diễn ra lễ khai mạc, ngược lại các phương công cộng như xe điện, xe bus được khuyến khích.
 
Với khẩu hiệu: “Tôn vinh sự phi thường” (Celebrate the Extraordinary), nước chủ nhà Singapore muốn mang đến những điều tuyệt vời nhất, không thua những kỳ khai mạc Olympic để bạn bè khắp nơi ấn tượng với SEA Games năm nay.
 

Một "con rồng ánh sáng" có chiều dài 20 m sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc và bay lượn khắp sân vận động.

 
5 lý do chờ đợi lễ khai mạc ấn tượng

- Hoành tráng nhất lịch sử: Với hơn 5.000 diễn viên, tình nguyện viên tham gia biểu diễn cùng sự góp mặt của 7.000 VĐV đến từ 11 quốc gia và hơn 3.000 nhân viên an ninh, lễ khai mạc là sự kiện lớn nhất từng diễn ra ở sân vận động quốc gia Singapore.

- Không gian mở rộng tối đa: Với thiết kế tùy chỉnh hợp lý, không gian trong buổi lễ khai mạc được mở rộng tối đa 2-3 chiều ở phía trên, cho phép người biểu diễn có thể bay khắp sân vận động. Các thiết kế đặc biệt cho phép 14 người và 50 đạo cụ có thể bay trên không cùng lúc.

- Màn hình HD khổng lồ: SVĐ quốc gia Singapore là nơi duy nhất trên thế giới có thế tùy chỉnh để phục vụ cho các trận bóng đá, cricket, bóng bầu dục hay các sự kiện khác. Trong lễ khai mạc, ban tổ chức còn tận dụng mái vòm để làm một màn hình khổng lồ có độ nét cao với công nghệ HD hiện đại. Bất kỳ ai trong sân vận động cũng có thể xem chi tiết từng tiết mục với đủ mọi góc quay được phát trên màn hình mái vòm.

- Người hâm mộ cộng hưởng ở lễ khai mạc: Những người tham gia chương trình khai mạc sẽ được ban tổ chức phát kỷ niệm chương có biểu tượng SEA Games và trên đó gắn đèn LED. Những biểu tượng hình huy chương này sẽ được kích hoạt trong ba giờ diễn ra lễ khai mạc để tạo thành màn biểu diễn ánh sáng khổng lồ.
 
- Đài lửa của SEA Games được thiết kế đặc biệt mô phỏng theo chuỗi ADN của con người, kết hợp 11 phân đoạn đại diện cho các quốc gia dự SEA Games. Nó có chiều cao 19,2 m chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm cho các VĐV và du khách đến Singapore dịp này.
 
>> Lễ khai mạc SEA Games 2015: Người Singapore khuyến cáo "đến sớm, đi chung"

Theo Hoàng Tâm (Zing.vn)