Thể thao

Đài Loan 1-2 Việt Nam: Phi Sơn ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng nghẹt thở

Đội tuyển Việt Nam đã thoát hiểm trong gang tấc với pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 được Phi Sơn ghi ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Với 3 điểm nhọc nhằn này, thầy trò HLV Miura tạm thời đứng thứ 3 bảng F.

Đội tuyển Việt Nam đã thoát hiểm trong gang tấc với pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 được Phi Sơn ghi ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu. Với 3 điểm nhọc nhằn này, thầy trò HLV Miura tạm thời đứng thứ 3 bảng F.

 
 
90'+3. VÀO!!! Khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 3. Công Vinh chơi cực kỳ đồng đội, kiến tạo cho Phi Sơn đưa bóng vào lưới Đài Loan. Tỷ số là 2-1.
Hiệp 2 có 4 phút đá bù giờ.
 
Hiệp 2 có 4 phút đá bù giờ.
 
Nỗ lực của Đình Tùng và các cầu thủ khác bên phía đội tuyển Việt Nam đã không mang lại kết quả.
 
87'. Đình Tùng vào thay Văn Quyết.
 
 
84'. VÀO!!! Đội tuyển Việt Nam đã phải nhận bàn thua sau một tính huống cố định. Tsan Yuan Chen đá phạt, Wu Chun Ching chọn điểm rơi băng vào đánh đầu hạ gục Nguyên Mạnh gỡ hòa 1-1 cho Đài Loan.
 
83'. Phi Sơn thay cho Minh Tuấn.
 
78'. Khung thành của đội tuyển Việt Nam thêm một lần chao đảo sau cú dứt điểm của các cầu thủ Đài Loan.
 
74'. Đội tuyển Việt Nam gây áp lực mạnh mẽ lên khung thành Đài Loan.
 
70'. Wen Chih Hao đá phạt, bóng đi chệch cột dọc khung thành Nguyên Mạnh.
 
65'. Huy Toàn vào thay Thành Lương.
 
64'. Tiến Thành phạm lỗi Tsan Yuan Chen.
 
74'. Đội tuyển Việt Nam gây áp lực mạnh mẽ lên khung thành Đài Loan.
 
70'. Wen Chih Hao đá phạt, bóng đi chệch cột dọc khung thành Nguyên Mạnh.
 
65'. Huy Toàn vào thay Thành Lương.
 
64'. Tiến Thành phạm lỗi Tsan Yuan Chen.
 
59'. Khoảng trống được tạo ra nhưng Văn Quyết dứt điểm vội vàng. Trước đó, Đài Loan thay người để tăng sức tấn công.

57'. Thủ môn Nguyên Mạnh kịp đổ người đẩy bóng đi hết biên ngang sau pha dứt điểm cực nhanh của đội trưởng Chen Po Liang.
 
54'. VÀO!!! Từ quả phạt góc bên cánh phải, Công Vinh băng cắt đánh đầu, thủ môn Đài Loan cản phá đến đúng vị trí Tiến Thành và trung vệ này dễ dàng đưa bóng vào lưới. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.
 
53'. Hoàng Thịnh dứt điểm từ xa bóng đi chạm tay thủ môn Đài Loan.
 
52'. Đội tuyển Việt Nam phối hợp đá phạt nhưng nhưng lại tỏ ra không ăn ý.
 
47'. Suýt chút nữa đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua khi Đài Loan đã tận dụng được khe hở giữa trung vệ Tiến Thành và hậu vệ trái Xuân Thành. Rất may là Nguyên Mạnh đã ngăn cản được cú sút ở cự ly gần của Chen Hao Wei.
 
Hiệp 2
 
Tỷ số hiệp 1 là 0-0.

45'+ 2. Đài Loan được hưởng quả phạt bên cánh phải, Wen Chih Hao chuyền ra cho Tsan Yuan Chen từ tuyến hai băng lên dứt điểm nhẹ và Ngọc Hải dễ dàng đón bóng phá ra.

Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ.

43'. Nhận đường chuyền của Minh Tuấn, Văn Quyết dứt điểm lòng trong nhưng bóng đi lượn ra ngoài khung thành.
 
42'. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam cho đến những phút cuối hiệp 1 vẫn tương đối rời rạc.
 
Đài Loan tổ chức pha đá phạt bên cánh phải nhưng cầu thủ băng lên từ tuyến hai lại dứt điểm hụt.
 
38'. Sau pha tranh chấp với Lin Chang Lun, Tiến Thành bị thổi phạt.
 
36'. Đã có những cơ hội nhưng các chân sút của đội tuyển Việt Nam chưa có sự chính xác trong dứt điểm.
 
33'. Wei Yu Jen sút bóng nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành đội tuyển Việt Nam.
 
Các cầu thủ Đài Loan đang duy trì một sức ép tương đối lớn lên khung thành Nguyên Mạnh nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn chơi chắc chắn.
 
30'. Pha xử lý và kết thúc của Thành Lương mang đến cơ hội cho đội tuyển Việt Nam nhưng bóng đi không như ý tiền vệ này.

28'. Đội tuyển Việt Nam chủ yếu tổ chức tấn công bên cánh trái nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Xuân Thành và Thành Lương.

22'. Sau pha phối hợp với Thành Lương, Xuân Thành đi bóng xuống sát biên ngang bên cánh trái nhưng hậu vệ Đài Loan chơi chắc chắn và cản phá thành công.

18'. Hậu vệ trái Xuân Thành có tình huống xử lý chủ quan khiến HLV Miura bên ngoài sân tỏ ra bực tức.
 
16'. Thành Lương đá phạt góc bên cánh phải, Huy Hùng bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.
 
13'. Đáng tiếc!!! Vũ Minh Tuấn có bóng trống trải bên cánh phải nhưng lại đưa ra ngoài.
 
7'. Wen Chih Hao ngã trong vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam nhưng trọng tài xác định hậu vệ đội tuyển Việt Nam không có lỗi.
 
6'. Thủ môn Nguyên Mạnh ôm gọn bóng sau cú đá phạt của Lo Chih En.
 
5'. Những phút đầu, Đài Loan (Trung Quốc) nhập cuộc khá tự tin.
 
Hiệp 1
 
 

CĐV Việt Nam tạo nên bầu không khí rất sôi động trên khán đài

 

Các cầu thủ Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: Nhật Đoàn

Đội hình xuất phát :

Đội tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh - Xuân Thành, Tiến Thành, Ngọc Hải, Thanh Hiền - Thành Lương, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Minh Tuấn - Công Vinh, Văn Quyết.

Đài Loan: Chiu Yu Hung, Chen Ting Yang, Yen Tavio, Lo Chih En, Tsan Yuan Chen, Chen Hao Wei, Lin Chang Lun, Wen Chih Hao, Wei Yu Jen, Chen Yi Wei, Chen Po Liang.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐV đội tuyển Việt Nam đông đảo trên khán đài sân Municipal. Ảnh: Vietnam Football


16h45. Các tuyển thủ Việt Nam rời khách sạn di chuyển ra sân Municipal.
 

Các tuyển thủ Việt Nam trước giờ lên đường ra sân. Ảnh: Nhật Đoàn

Kênh K+PM và VTV6 sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu Đài Loan - đội tuyển Việt Nam.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Miura khẳng định: "Trong trận đấu đội vẫn sẽ chơi với chiến thuật quen thuộc suốt thời gian qua và các cầu thủ đang thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao.

Tại vòng loại World Cup 2018 chúng tôi khởi đầu không tốt khi thất bại trước Thái Lan tại Bangkok. Vì vậy, chúng tôi cần phải giành chiến thắng để duy trì cơ hội của mình. Dù biết sẽ không dễ dàng khi thi đấu tại sân khách nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể ra về với trọn vẹn 3 điểm trong tay”.

Những CĐV là kiều bào sinh sống, làm việc tại Đài Loan tập trung nhận áo cổ động trước giờ ra sân cổ vũ. Ảnh: Facebook

Đã thua 1 trận và sau cuộc đối đầu Đài Loan, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Iraq cùng Thái Lan trên sân nhà trong tháng 10 nên muốn mở ra cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Miura buộc phải đánh bại đối thủ trên sân Municipal.

Đội tuyển Việt Nam chưa thắng trận nào trong năm 2015 (hòa 1, thua 2) trong khi Đài Loan thắng 1/4 trận đã đấu từ đầu năm 2015, đó là chiến thắng 2-0 trước Brunei hồi tháng 3.

Trong trận gặp Iraq ở lượt trận thứ 2 bảng F, Đài Loan (Trung Quốc) để thua với tỷ số 1-5. Sau hai vòng đấu, đội quân của HLV Chen Kuei-jen được 0 điểm với hiệu số bàn thắng bại 1-7.
 
Đội hình dự kiến
 
Đội tuyển Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Xuân Thành, Tiến Dũng, Thanh Hiền, Mai Tiến Thành, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Minh Tuấn, Công Vinh, Văn Quyết.
 
Đài Loan: Lu Kun-chi, Chen Xavier, Chen Ting-yang, Wang-ruei, Chen Yi-wei, Chen Hao-wei, Yen Ho-shen, Chen Po-liang, Lim Chang Lun, Chu En Le, Wen Chih Hao
 
>> Trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan đi vào lịch sử
 
Theo PV (Thethaovanhoa.vn)