Thể thao

Đại diện Man City đổ mồ hôi trên sân Mỹ Đình

Chiều nay (23.6), ông Francisco Lopez, đại diện của CLB Man City đã có buổi tham quan cơ sở vật chất, sân bãi và điều kiện sinh hoạt của các vận động viên thể thao Việt Nam tại trung tâm đào tạo tài năng trẻ, trung tâm thể dục thể thao Nhổn và sân vận động Mỹ Đình.

Chiều nay (23.6), ông Francisco Lopez, đại diện của CLB Man City đã có buổi tham quan cơ sở vật chất, sân bãi và điều kiện sinh hoạt của các vận động viên thể thao Việt Nam tại trung tâm đào tạo tài năng trẻ, trung tâm thể dục thể thao Nhổn và sân vận động Mỹ Đình.

Ông Lopez tham quan chỗ ăn ở tập luyện của các VĐV trẻ - Ảnh: Lê Nam

 
Ông Lopez là giám đốc phụ trách kinh doanh của City Football Group, tập đoàn chuyên quản lý mạng lưới các CLB (Yokohama Marinos, Melbourne City, New York City) và hoạt động liên kết bóng đá (học viện đào tạo bóng đá, dịch vụ, thương mại) dưới sự bảo trợ của Man City.
 
Trực tiếp làm việc với đại diện Man City là ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch Hà Nội T&T. Thực hiện phiên dịch, hướng dẫn cho ông Lopez là anh Đỗ Vinh Quang, con trai của bầu Hiển.
 
Lịch trình làm việc của ông Lopez chiều nay diễn ra khá gấp gáp. Khoảng 14 giờ, ông Hội và đại diện Man City đã xuất hiện tại trung tâm đào tạo tại năng trẻ Mỹ Đình khoảng 30 phút. Sau đó, nhanh chóng di chuyển lên Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc Gia (Nhổn, Minh Khai, Từ Liêm).
 

Bắt tay cùng HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh: Lê Nam

 
Tại đây, người đại diện của Man City đã có một vòng tham quan khu vực sinh hoạt, ăn ở, tập luyện của các vận động viên trẻ Việt Nam. Ông dành nhiều thời gian trao đổi với ban lãnh đạo trung tâm về công tác chăm sóc, rèn luyện cho các vận động trẻ.
 
Tiếp đó, đoàn đã trở lại sân vận động Mỹ Đình. Dưới cái nắng gay gắt trên sân cỏ Thủ đô, chiếc áo ông Lopez ướt đẫm mồ hôi vì nhiệt độ quá oi bức.
 
Được biết, mục đích của chuyến đi lần này để khảo sát cơ sở vật chất cho trận đấu giao hữu của Man City tại Việt Nam vào cuối tháng 7 tới. Đồng thời, đại diện Man City muốn xây dựng, phát triển học viện đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam trong một tương lai không xa.

Ông Lopez chụp ảnh lưu niệm cùng ông Nguyễn Quốc Hội

 
Vào buổi sáng, ông Lopez đã có buổi làm việc cùng ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội T&T về các vấn đề hợp tác chuyên môn, y tế giữa hai đội bóng.
 
Có mặt tại trụ sở của đại diện bóng đá thủ đô khá muộn do vướng lịch làm việc cùng ngân hàng SHB, ông Francisco Lopez tỏ ra không mấy vui vẻ khi thấy sự có mặt của giới truyền thông. Theo vị đại diện của nửa xanh thành Manchester, ông tới đây là vì sự hợp tác giữa 2 đội bóng chứ không phải vì trận đấu giao hữu của đội bóng này với đội tuyển Việt Nam sắp tới. "Tôi biết mọi người đều quan tâm tới trận đấu đó, tuy nhiên tôi có mặt tại đây là vì các vấn đề hợp tác liên quan tới chuyên môn", ông Francisco Lopez bày tỏ.
 
Sau buổi họp kín với ông Nguyễn Quốc Hội, chủ tịch CLB Hà Nội T&T, ông Francisco Lopez đã đi thăm cơ sở vật chất của SVĐ Hàng Đẫy. Đại diện của CLB M.C tỏ ra khá quan tâm tới sân bóng này. Ông liên tục đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sơ sở vật chất như ai là chủ của sân bóng này, sức chứa của sân là bao nhiêu người, các phòng chức năng có đầy đủ hay không...
 
Kết thúc buổi làm việc, ông Francisco Lopez chia sẻ khá ngắn gọn về chuyến làm việc tại Việt Nam. "Tôi cảm thấy khá yêu mến đất nước và con người Việt Nam nói chung, cũng như thủ đô của các bạn nói riêng. Sau buổi làm việc tại đây, tôi sẽ còn đi thăm nơi ăn, chốn ở, và điều kiện tập luyện của các tuyến trẻ CLB Hà Nội T&T và CLB bóng đá Hà Nội".
 
Đỗ Hải
 
Theo Lê Nam (Thanh Niên Online)