Thể thao

Đại chiến CĐV AS Roma, 1 CĐV Liverpool nguy kịch

Trước khi trận lượt đi bán kết Champions League giữa Liverpool và AS Roma diễn ra, các CĐV Liverpool đã đụng độ với một nhóm Ultras Roma bên ngoài sân Anfield. Hệ quả, một CĐV Liverpool 53 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Các CĐV Liverpool là những người cuồng nhiệt và có phần quá khích. Bằng chứng là ở trận lượt đi tứ kết Champions League với Man City, họ từng ném những chất thải vào xe bus chở các cầu thủ đội khách. Vậy nên, để tránh những vụ việc đáng tiếc lặp lại, cảnh sát thành phố Liverpool đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trước khi trận lượt đi bán kết Champions League giữa Liverpool và AS Roma diễn ra tại sân Anfield. Tuy nhiên, rốt cuộc thì vẫn có sự cố.

Đại chiến CĐV AS Roma, 1 CĐV Liverpool nguy kịch
Các CĐV Liverpool đốt pháo sáng và trèo lên xe cảnh sát.

Theo thông tin từ The Sun, khoảng 10 phút trước giờ bóng lăn, các CĐV Liverpool đã đụng độ với một nhóm Ultras Roma bên ngoài sân Anfield. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại quán rượu Albert trên đường Walton Breck. Hệ quả, một CĐV nam 53 tuổi của Liverpool đã bị đâm vào phần bụng và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi liên quan trước tiếp đến vụ ẩu đả.

Trước đó vào buổi chiều, các CĐV AS Roma đã tổ chức diễu hành và hò hét trên đường Hanover Street khiến nhiều CĐV Liverpool nóng mắt. Họ lập tức có hành động đáp trả. Một số bức ảnh ghi lại cho thấy, rất nhiều CĐV quá khích của Liverpool đã tụ tập trên đường phố để hò hét và đốt pháo sáng rực trời. Chưa dừng ở đó, họ đã nhảy lên chiếc xe chuyên dụng của cảnh sát để… chặn đón xe bus của AS Roma.

Rất may, lực lượng cảnh sát đã lường trước được tình hình. Họ bất ngờ thay đổi lộ trình xe bus đưa các cầu thủ AS Roma tới sân Anfield và tránh được sự cố đáng tiếc như đã xảy ra với xe bus của Man City.

Có thể hiểu được sự quá khích của CĐV Liverpool. Họ rất muốn đội nhà tái hiện kỳ tích lọt vào chung kết Champions League 2005. Mặc dù vậy, sự quá khích của nhóm CĐV đội bóng này đang khiến cho hình ảnh của CLB bị ảnh hưởng.

Cách đây nửa tháng, UEFA đã thông báo sẽ phạt CLB Liverpool với 4 cáo buộc: Không kiểm soát được việc CĐV sử dụng pháo sáng; để CĐV vứt, ném đồ vật; gây thiệt hại về tài sản; và không kiểm soát được trật tự đám đông. Án phạt chính thức sẽ được công bố vào ngày 31.5.

Theo Tùng Lâm (Dân Việt)