Thể thao >> Thể thao trong nước

Cựu vua phá lưới giải châu Á làm học trò HLV Miura

Vua phá lưới AFC Cup 2009 Huỳnh Kesley đã cập bến CLB TP.HCM theo bản hợp đồng có thời hạn nửa năm.

Chưa kết thúc giai đoạn lượt đi V.League 2018, nhưng đội TP.HCM đã mang về sân Thống Nhất tân binh đầu tiên nhằm chuẩn bị cho phần còn lại của giải đấu.

Sau 2 năm “phiêu bạt” tại giải hạng nhì Thái Lan, tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley trở về quê hương thứ hai để khoác áo CLB TP.HCM.  

Cựu vua phá lưới giải châu Á làm học trò HLV Miura
Huỳnh Kesley  gia nhập CLB TP.HCM ở V.League 2018. Ảnh: Bình An.

Đây là điều không quá bất ngờ bởi chính Huỳnh Kesley thừa nhận mong muốn trở về Việt Nam thi đấu để được gần gũi cùng gia đình. Bản hợp đồng giữa tiền đạo 36 tuổi này với đội bóng của tân Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng có thời hạn nửa năm. Theo nguồn tin của Zing.vn, cựu cầu thủ CLB Bình Dương sẽ khoác chiếc áo số 4, và số tiền lương thưởng không được hai bên tiết lộ.

Có sự phục vụ của Huỳnh Kesley, CLB TP.HCM sẽ gia tăng thêm sức mạnh trên hàng công vốn đang đối mặt với liên tiếp những chấn thương và thẻ phạt. Bên cạnh đó, với chuỗi 4 trận thua liên tiếp khiến đội này tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng sau khi vòng 9 V.League 2018 khép lại. Thứ hạng trên không thể làm hài lòng người hâm mộ với đội bóng vốn có tiềm lực và tham vọng lớn như CLB TP.HCM.

Cựu vua phá lưới giải châu Á làm học trò HLV Miura - 1
Huỳnh Kesley là sự bổ sung đáng chờ đợi của CLB TP.HCM. Ảnh: Bình An.

Là cầu thủ gốc Brazil, Huỳnh Kesley nhập quốc tịch Việt Nam năm 2009. Nổi tiếng với điệu nhảy ăn mừng santo, cầu thủ sinh năm 1981 là một trong những gương mặt “quen thuộc” của bóng đá Việt Nam trong thập niên qua khi từng chơi bóng cho nhiều đội bóng tại V.League như CLB Bình Dương, HAGL và CLB Khánh Hòa.

Trong thời kỳ đỉnh cao, Huỳnh Kesley sở hữu nhiều danh hiệu lớn nhỏ từ tập thể đến cá nhân, bao gồm 3 chức vô địch V.League (2007, 2008, 2014), bên cạnh hai danh hiệu vua phá lưới V.League 2005 và AFC Cup 2009. Chân sút này cũng từng được cựu HLV Henrique Calisto triệu tập vào ĐT Việt Nam thi đấu giao hữu vào năm 2009.

Tại vòng 10 diễn ra vào lúc 18h ngày 30/5, thầy trò HLV Toshiya Miura có cuộc tiếp đón đương kim vô địch V.League Quảng Nam trên sân nhà. Nhiệm vụ phải chiến thắng để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng là tối hậu thư dành cho thầy trò Miura.

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)