Thể thao

Cựu “sếp” bóng đá Thái Lan bị cấm hoạt động 4 năm

Sau khi bị tạm đình chỉ mọi hoạt động trong 90 ngày kể từ trung tuần tháng 10 năm ngoái, cựu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi vừa nhận án phạt chính thức từ FIFA cấm đảm nhiệm mọi chức vụ và tham gia các hoạt động liên quan bóng đá trong 4 năm.

Sau khi bị tạm đình chỉ mọi hoạt động trong 90 ngày kể từ trung tuần tháng 10 năm ngoái, cựu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi vừa nhận án phạt chính thức từ FIFA cấm đảm nhiệm mọi chức vụ và tham gia các hoạt động liên quan bóng đá trong 4 năm.
Cựu chủ tịch FAT Worawi Makudi bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 năm
Cựu chủ tịch FAT Worawi Makudi bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 năm

Theo người đứng đầu bộ phận điều tra độc lập trực thuộc Ủy ban Đạo đức FIFA, luật sư Cornel Borbely, việc điều tra nhắm vào các hành vi vi phạm của Makudi được tiến hành ráo riết trong nhiều tháng qua và đó là lý do để đến thời điểm hiện tại, án phạt mới được ban hành đối với cựu “sếp” bóng đá Thái Lan này. Cùng với việc bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 4 năm, Worawi Makudi còn phải nộp phạt 25.000 franc Thụy Sĩ. Theo thông cáo báo chí chính thức của FIFA, án phạt được thông qua bởi Hội đồng xét xử trực thuộc Ủy ban Đạo đức FIFA, đứng đầu là luật sư Hans-Joachim Eckert.

 Makudi được xem là công thần của bóng đá Thái nhưng lòng tham vô đáy khiến ông phải trả giá
Makudi được xem là công thần của bóng đá Thái nhưng lòng tham vô đáy khiến ông phải trả giá

Tháng 7-2015, Makudi bị tố cáo gian lận phiếu bầu trong cuộc tranh cử chức vụ chủ tịch FAT hồi năm 2013, cụ thể là giả mạo một số chữ ký để tái đắc cử. Ông bầu tỉ phú này cũng bị cáo buộc tham nhũng số tiền 800.000 USD được FIFA cấp cho một dự án bóng đá ở Thái Lan nhưng lại được sử dụng để xây dựng một trung tâm đào tạo bóng đá trên đất cá nhân của ông. Tòa án Bangkok kết án Makudi 16 tháng tù giam về vụ này nhưng ông may mắn thoát tội.

Lá phiếu bầu của Makudi giúp Qatar nhận quyền đăng cai World Cup 2022
Lá phiếu bầu của Makudi giúp Qatar nhận quyền đăng cai World Cup 2022

Ngoài ra, Makudi cũng bị cho là dùng ảnh hưởng của một ủy viên ban chấp hành FIFA để sắp xếp một trận đấu giao hữu của đội tuyển Anh tại Bangkok năm 2010 và tiền bán bản quyền trận đấu này sẽ vào túi riêng của Makudi. Đổi lại, Makudi hứa với Thái tử William và Thủ tướng David Cameron sẽ bỏ phiếu cho nước Anh ở cuộc tranh quyền đăng cai World Cup 2018. Không ai rõ việc thương thảo ra sao nhưng khi kết quả bỏ phiếu được công bố, nước Anh chỉ nhận được vỏn vẹn 2 phiếu bầu, tất nhiên, không có phiếu của Makudi. Đó là lý do để chuyến du đấu Thái Lan của đội tuyển Anh bị hủy bỏ tức khắc.
 
 Worawi Makudi vi phạm quá nhiều nguyên tắc đạo đức khi làm việc ở FIFA
Worawi Makudi vi phạm quá nhiều nguyên tắc đạo đức khi làm việc ở FIFA

Worawi Makudi cũng được cho là có vai trò quan trọng trong cuộc bỏ phiếu bình chọn nước chủ nhà hai kỳ World Cup 2018 và 2022. Đổi lại, hãng PTT của Thái Lan trúng thầu hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá 1,23 tỉ bảng ký với một nhà cung cấp của Qatar vào ngày 16-8-2010. Đây mới là vụ việc chính khiến Ủy ban Đạo đức FIFA nhập cuộc, tiến hành điều tra đối với Makudi vì vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc đạo đức của tổ chức này, lần ngược trở lại các hành vi vi phạm kể trên.

Theo Đông Linh (Nld.com.vn)