Thể thao

Cựu sao Real bị Interpol truy nã

Cơ quan cảnh sát toàn cầu (Interpol) ra lệnh bắt khẩn cấp cựu tiền vệ của Real Madrid, Freddy Rincon.

Cơ quan cảnh sát toàn cầu (Interpol) ra lệnh bắt khẩn cấp cựu tiền vệ của Real Madrid, Freddy Rincon.
Theo thông báo của các nhà chức trách Panama, Freddy Rincon mắc hai tội khi trong quá trình lưu trú tại quốc gia này: rửa tiền và tham gia hoạt động buôn bán ma túy. Ngay khi nhận được trình báo của quốc gia sở tại, Interpol phát lệnh truy nã với cựu tuyển thủ Colombia.
 

Interpool ra lệnh truy nã với Rincon. Ảnh: Elcomercio.

 
Trước đó, trong bài phát biểu trên đài Semana, Rincon khẳng định Panama không có bằng chứng để cáo buộc ông liên quan đến hai tội trên. Cựu cầu thủ Real cho rằng, chính tuyên bố thiếu căn cứ của Panama khiến ông không được phép nhập cảnh vào Brazil.
 
Trong sự nghiệp thi đấu, Rincon khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Palmeiras, Napoli, Corinthians, Santos, Cruzeiro và Real Madrid. Thành công lớn nhất ông từng đạt được là cùng Corinthians đăng quang tại giải FIFA Club World Cup năm 2000.
 
Rincon được xem là biểu tượng của bóng đá Colombia. Trong vòng 11 năm, từ 1990 đến 2001, cựu tiền vệ 48 tuổi khoác áo đội tuyển quốc gia 86 lần và ghi 15 bàn thắng. Ông cũng có tên trong đội hình Colombia tham dự VCK World Cup 1994 diễn ra trên đất Mỹ.
 
Theo Tiểu Minh (Zing.vn)