Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cựu sao Atletico Madrid của ĐT Iran chấn thương nặng, chắc chắn lỡ Asian Cup 2019

Tham vọng vô địch Asian Cup 2019 của ĐT Iran đã bị giáng một đòn mạnh khi tiền vệ Saeid Ezatolahi bị loại vì chấn thương.

Cựu sao Atletico Madrid của ĐT Iran chấn thương nặng, chắc chắn lỡ Asian Cup 2019
Saeid Ezatolahi không thể tham dự Asian Cup 2019 vì chấn thương

Đây là tổn thất không nhỏ với HLV Carlos Queiroz bởi Saeid Ezatolahi là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình ĐT Iran, là 1 trong số hơn 10 cầu thủ trong danh sách triệu tập hiện tại từng tham dự World Cup 2018.

Ezatolahi hiện khoác áo CLB Reading ở giải Ngoại hạng Anh, theo một bản hợp đồng cho mượn từ CLB Rostov (Nga). Tiền vệ phòng ngự 22 tuổi này khởi nghiệp từ CLB Malavan, từng nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Iran.

Ezatolahi được triệu tập lần đầu lên ĐTQG Iran ngày 16/5/2015 và đang giữ kỷ lục Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển Iran khi mới 19 tuổi 42 ngày trong chiến thắng 3-1 trước Turkmenista ở vòng loại World Cup 2018. Sau 4 năm, Ezatolahi đã có 28 trận cho Iran và ghi 1 bàn thắng cho ĐTQG.

Năm 2014, Ezatolahi được Atletico Madrid ký hợp đồng 1 mùa giải, trong đó có điều khoản được phép gia hạn thêm 4 mùa giải nữa và được HLV Diego Simeone hướng dẫn trực tiếp. Ezatolahi cũng được thi đấu trong đội trẻ của Atletico Madrid ở giải UEFA Youth League năm đó, trước khi chuyển sang Rostov ở mùa 2015/16.

Cựu sao Atletico Madrid của ĐT Iran chấn thương nặng, chắc chắn lỡ Asian Cup 2019 - 1
Saeid Ezatolahi trong màu áo đội trẻ của Atletico Madrid

Trên trang Instagram cá nhân, Saeid Ezatolahi cũng đã xác nhận thông tin này. Anh không giấu được nỗi buồn, nhưng cũng không quên chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ĐT Iran ở Asian Cup 2019.

Ở Asian Cup 2019, ĐT Iran nằm ở bảng D cùng với Iraq, Việt Nam và Yemen. Đoàn quân của HLV Carlos Queiroz sẽ đá trận mở màn với Yemen vào ngày 7/1, trước khi đụng độ ĐT Việt Nam ở lượt trận tiếp theo. Đây cũng là đối thủ đáng gờm nhất với thầy trò Park Hang-seo ở vòng bảng.

Thái Duy (SHTT)