Thể thao

Cựu HLV khuyên Real không nên vội 'chữa cháy' hàng công

Bernd Schuster cho rằng, đội bóng cũ không nên giải quyết cuộc khủng hoảng bằng việc mua thêm tiền đạo trong tháng 1/2019.

Real hiện gặp khủng hoảng hàng công, điều mà họ ít phải đối mặt khi còn sở hữu Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, theo cựu HLV Bernd Schuster, đội bóng cũ không nên vội vàng giải quyết bằng cách đầu tư trên thị trường chuyển nhượng. Nhà cầm quân giúp Real vô địch La Liga 2008 nhấn mạnh: ''Nếu được phép, tôi sẽ không ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Real muốn một cầu thủ ngôi sao, hoặc một cầu thủ có khả năng cải thiện tình hình hiện nay, nhưng các CLB khác đâu dễ nhả một cầu thủ ghi 20 bàn cho họ trong nửa đầu mùa''.

Schuster cũng phản đối việc Real ký hợp đồng với những ngôi sao đang mất phong độ như Mohamed Salah. Nếu mang về, đội bóng của HLV Julen Lopetegui sẽ phải mất công giải quyết vấn đề hòa nhập và đối mặt nguy cơ thất bại.

Cựu HLV khuyên Real không nên vội 'chữa cháy' hàng công
Benzema và Bale đều không có sự ổn định như Ronaldo. Ảnh: Reuters

Sau khi Ronaldo ra đi, Real đang nhận ra rằng việc thiếu một thủ lĩnh nguy hại như thế nào. Bên cạnh vai trò ghi bàn, CR7 còn là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội mỗi khi gặp thất bại.

Schuster công nhận: ''Những thất bại vừa qua cho thấy, Real không chỉ thiếu những bàn thắng của Ronaldo, mà còn do đối thủ thay đổi lối chơi. Đôi khi đội bóng rơi vào tình trạng thiếu thủ lĩnh. Real đã cho thấy rõ điều đó khi thua CSKA Moscow. Đội bóng cần quan tâm giải quyết vấn đề này''. 

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)