Thể thao

Cựu chủ tịch UEFA muốn Anh thay Nga đăng cai World Cup 2018

Ông Lennart Johansson muốn trao quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga cho nước Anh sau những diễn biến tại FIFA gần đây.

Ông Lennart Johansson muốn trao quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga cho nước Anh sau những diễn biến tại FIFA gần đây.

"Tôi không ngạc nhiên với những gì đang diễn ra", Johansson nói trên tờ Sportbladet (Thụy Điển). "Chủ tịch FIFA Blatter rõ ràng muốn đảm bảo chiến thắng bằng cách của ông ta. Tôi lấy làm tiếc vì một tổ chức lớn nhất thế giới lại có lãnh đạo như vậy".
 

Cựu chủ tịch UEFA Lennart Johansson. Ảnh: Reuters.

 
"Tôi hy vọng những quyết định của Blatter sẽ bị xem xét lại. Nước Anh chưa được đăng cai World Cup kể từ năm 1966, dù đất nước này được xem là nơi sản sinh bóng đá. Họ xứng đáng nhận sự quan tâm".

Nga thắng Anh trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018. Trong cuộc đua này, hai thành viên Ủy ban Điều hành FIFA hứa ủng hộ Anh đã bị loại ngay trước thời điểm bỏ phiếu, bởi cáo buộc nhận tiền đổi lấy phiếu bầu. Sự thù địch giữa nhóm vận động của Anh và Nga còn tăng lên sau đó bởi những chỉ trích dữ dội của hai bên.

Trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2022, Qatar cũng bất ngờ giành chiến thắng trước Australia. Nhiều cáo buộc sau đó cho rằng Qatar đã dùng tiền mua phiếu bầu nổ ra.

Ông Johansson từng thất bại trong cuộc đua giành chức Chủ tịch FIFA với Sepp Blatter vào năm 1998. Hiện tại, ông là Chủ tịch danh dự của UEFA và sẽ có mặt tại đại hội lần thứ 65 của FIFA ở Zurich. Nhưng Johansson không có quyền bỏ phiếu trong cuộc đua giữa Sepp Blatter và Ali bin Hussein ngày mai.
 
>> UEFA: "FIFA sẽ giết chết bóng đá, cần hoãn bầu cử Chủ tịch"
>> Tình tiết mới quanh vụ 9 quan chức FIFA bị bắt gần tổng hành dinh
>> Maradona hả hê khi FBI bắt giữ sáu quan chức FIFA

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)