Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cựu chủ tịch Real tiết lộ lý do Zidane rời sân Bernabeu

Theo cựu chủ tích Real Madrid, Calderon, thì việc BLĐ đội bóng quyết định bán Ronaldo thay vì Bale đã khiến HLV trưởng Zidane vô cùng thất vọng.

Cựu chủ tịch Real tiết lộ lý do Zidane rời sân Bernabeu
Mất Ronaldo, Real Madrid coi như mất đi một nửa linh hồn

Với cú hat-trick Champions League cùng Real Madrid, HLV Zinedine Zidane đi vào lịch sử giải đấu này với tư cách nhà cầm quân vĩ đại bậc nhất. Đó là chức vô địch thứ ba liên tiếp của nhà cầm quân người Pháp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Zidane bất ngờ tuyên bố từ chức. Đó quả thực là một cú sốc không chỉ với người Madrid mà còn khiến cả thế giới bóng đá chấn động. Trong buổi họp báo thông báo quyết định, Chủ tịch Perez nhìn mặt bần thần đến tội.

Tuy nhiên, cựu chủ tịch của Real Madrid, Ramon Calderon tin rằng ông biết tại sao Zidane lại quyết định ra đi một cách đường đột đến vậy.

Phát biểu trên tờ AS, Ramon Calderon tiết lộ Zidane rời Madrid vì Los Blancos sẽ bán Cristiano Ronaldo chứ không phải Gareth Bale:

"Zidane khăng khăng giữ Cristiano và bán Bale.

"Thế nhưng, Perez đã làm điều ngược lại. Zidane muốn có quyền ra quyết định khi ký hợp đồng cũng như bán cầu thủ, nhưng những đề nghị của anh ta đã bị bỏ qua, vì vậy anh ta lựa chọn giải pháp ra đi.

"Và Zidane đã đưa ra quyết định đúng đắn".

Quả thực quyết định ra đi của Zidane là hoàn toàn sáng suốt, bởi mất Ronaldo cũng đồng nghĩa Real Madrid mất đi một nửa linh hồn. Sau 18 trận tại La Liga mùa này, Real Madrid đứng thứ 5 tại La Liga, kém Barcelona tới 10 điểm.

Gareth Bale, cầu thủ mà Zidane muốn bán thay vì Ronaldo, lại đang có một mùa giải tồi tệ. Trong 15 trận được ra sân, tiền vệ xứ Wales chỉ ghi được bốn bàn và có thêm 2 kiến tạo cho Madrid.

Ronaldo, trong khi đó, đang bay cao ở Serie A. Cầu thủ 33 tuổi này đã ghi 14 bàn cùng 6 đường kiến tạo trong 19 trận đấu cho Juventus.

Bảo Linh (SHTT)