Thể thao

Cựu cầu thủ Schalke 04 làm Giám đốc kỹ thuật VFF

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thoả thuận với HLV người Đức Jürgen Gede trong vai trò làm Giám đốc kỹ thuật với hời hạn hợp đồng dự kiến là 2 năm (từ ngày 1/8/2016).

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thoả thuận với HLV người Đức Jürgen Gede trong vai trò làm Giám đốc kỹ thuật với hời hạn hợp đồng dự kiến là 2 năm (từ ngày 1/8/2016).
 
HLV Jurgen Gede
 

Thông tin trên được Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận với báo giới vào sáng nay (18/6). Ông Jürgen Gede đã vượt qua các ứng cử viên, để đạt được thoả thuận trở thành Giám đốc kỹ thuật của VFF- vị trí đã bỏ trống 10 năm nay, sau khi ông Rainer Wilfeld nghỉ do không tìm được tiếng nói chung với VFF.

Trong vai trò mới, ông Jürgen Gede có nhiệm vụ: nâng cao chất lượng đào tạo của các đội tuyển bóng đá trẻ và giúp bóng đá Việt Nam đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và tiếp cận bóng đá thế giới.

Ông Gede không phải là một cái tên quá xa lạ với Việt Nam. Ông từng là ứng viên cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam hồi năm 2011 sau khi HLV Calisto từ chức. Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng, ông Gede đã thất bại trước người đồng hương Falko Goetz.

Khi còn là cầu thủ, ông Gede từng đầu quân cho CLB Schalke 04, Cologne (Đức). Ông bắt đầu nghiệp HLV từ năm 1991, từng dẫn dắt các CLB Cologne, Schalke 04, U20 Uzbekistan, Kuala Lumpur (Malaysia), U23 Iran, trợ lý HLV tuyển Azerbaijan.

Theo Tiêu Hà (Tiền Phong)