Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cựu cầu thủ Ligue 1 bị tội phạm ma túy xả súng chết

Cựu cầu thủ CLB Saint-Etienne, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất Pháp - Ligue 1, William Gomis đã qua đời ở tuổi 19 trong một vụ xả súng trên đường phố.

Theo các nguồn tin ở Pháp, cựu hậu vệ của Saint-Etienne bị bắn chết khi đang ngồi trong xe ở khu vực La Seyne-sur-Mer, Cote d'Azur – miền Nam nước Pháp, vào khoảng 0 giờ 25 phút 10-9 (giờ địa phương).

Một thiếu niên 14 tuổi, danh tính không được tiết lộ, ngồi cạnh Gomis trong xe cũng thiệt mạng trong vụ xả súng nói trên. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện 24 vỏ đạn AK 47.

"Gần như chắc chắn vụ việc xảy ra liên quan việc các băng nhóm ma túy thanh trừng nhau. Một băng nhóm thiếu niên sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có AK 47, bước ra khỏi xe và bắt đầu nã đạn. Gomis thiệt mạng tại hiện trường trong khi nạn nhân thứ hai được đưa vào bệnh viện nhưng qua đời vài giờ sau đó" – Daily Mail dẫn một nguồn tin điều tra cho biết.

Cựu cầu thủ Ligue 1 bị tội phạm ma túy xả súng chết
William Gomis. Ảnh: Daily Mail

The Berthe, nơi Gomis lớn lên trong một gia đình có nguồn gốc từ Senegal, là một trong những khu vực phức tạp nhất ở Pháp, theo Daily Mail. Trong thời gian qua, theo cảnh sát, khu vực này chứng kiến sự gia tăng các hành vi phạm tội liên quan đến buôn bán ma túy.

Công tố viên TP Toulon, ông Bernard Marchal, cho biết những thành viên khác của gia đình Gomis, bao gồm em trai của cầu thủ này, cũng đã bị nhắm tới trong những vụ xả súng tương tự suốt những tuần qua. Cũng theo ông Marchal, giới chức đang nỗ lực truy tìm kẻ chịu trách nhiệm.

Gomis đã rời Saint-Etienne vào hè này sau 5 năm gắn bó. Cầu thủ 19 tuổi này đã thi đấu 18 trận cho đội dự bị của Saint-Etienne tại giải hạng 5 của Pháp ở mùa bóng 2017-2018. Sau khi thông tin Gomis thiệt mạng được đăng tải, đội bóng đang thi đấu tại giải Ligue 1 này cũng đã thông qua mạng xã hội gửi lời chia buồn đến gia đình cầu thủ 19 tuổi.

"Saint-Etienne vô cùng đau buồn khi biết tin William Gomis qua đời. Giới chức, HLV, cầu thủ cùng toàn thể nhân viên đội bóng rất đau lòng khi Gomis thiệt mạng. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Gomis" - Saint-Etienne chia sẻ.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)