Thể thao

Cup C1 của Real báo hiệu nguy cơ xấu cho Tây Ban Nha ở World Cup 2018

Tây Ban Nha luôn thua ở những giải đấu lớn như Euro hay World Cup, sau khi có CLB vô địch châu Âu.

Tây Ban Nha từng vô địch Euro các năm 1964, 2008 và 2012. Trên đấu trường World Cup, đội bóng áo đỏ cũng đã có một lần đăng quang vào năm 2010.

Trong bốn năm này, điều gây chú ý là các CLB Tây Ban Nha đều không giành được Cup C1/Champions League. Thay vào đó, Inter Milan (Italy) vô địch năm 1964 và 2010, Man Utd (Anh) đăng quang năm 2008 và Chelsea (Anh) lên ngôi năm 2012.

Cup C1 của Real báo hiệu nguy cơ xấu cho Tây Ban Nha ở World Cup 2018
Tuyển Tây Ban Nha đang trên đường giành lại vinh quang. Ảnh: Reuters

Trái với xu hướng trên, khi có CLB thành công tại Cup C1/Champions League, Tây Ban Nha thường gặp vận đen ở những giải đấu lớn. Đội bóng áo đỏ từng có năm lần không qua nổi vòng bảng, hai lần bị loại ở vòng 1/8 và bốn lần dừng bước ở tứ kết.

Ví dụ điển hình nhất là năm lần dự giải đấu lớn gần đây sau khi Real giành Champions League: năm 1998 (bị loại ở vòng bảng), 2000 (tứ kết), 2002 (tứ kết), 2014 (vòng bảng) và 2016 (vòng 1/8).

Real lại vô địch Champions League năm nay, khi đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1 trong trận chung kết hôm 26/5. Không lâu sau, tờ Marca giật tít: ''Lời nguyền Champions League gây lo lắng cho Tây Ban Nha ở Nga (nước chủ nhà World Cup)''.

Tây Ban Nha hiện là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2018. Các nhà cái xếp đội bóng áo đỏ vào nhóm hàng đầu cùng Brazil, Đức và Pháp.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)