Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cuối cùng Drogba cũng chịu giải nghệ

Sau nhiều lần loằng ngoằng, cuối cùng Didier Drogba cũng thông báo giải nghệ ở tuổi 40. "Voi rừng" vẫn chưa tiết lộ sẽ làm gì sau khi rời sân cỏ.

Cuối cùng Drogba cũng chịu giải nghệ

Vào đầu tháng 11, sau khi Drogba đá trận cuối cùng cho Phoenix Rising theo hợp đồng hết hạn vào cuối năm 2018, có thông tin cho rằng "Voi rừng" sẽ giải nghệ. Sau đó, trên trang Twitter cá nhân, huyền thoại sống của Chelsea úp mở rằng sự nghiệp quần đùi áo số của anh vẫn chưa dừng lại. Drogba chia sẻ một trích đoạn trong phim "Sói già phố Wall", trong đó nhân vật chính do tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai nói: "Bạn biết không, tôi sẽ không rời đi". Drogba cũng đính kèm theo dòng chữ "Giải nghệ????".

Nhưng cuối cùng, sau nhiều lần loằng ngoằng, Drogba cũng đã ra quyết định cuối  cùng. Cầu thủ 40 tuổi này công bố trên đài BBC: "Sau 20 năm thi đấu, tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp chơi bóng của mình. Đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc, sau khi đã giúp một số tài năng trẻ có cơ hội phát triển. Để lại điều gì đó cho bóng đá là cách tuyệt nhất để kết thúc".

Drogba giành 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 4 cúp FA và 3 cúp Liên đoàn cùng Chelsea. Anh là người sút quả penalty quyết định đem về chức vô địch Champions League 2011/12 cho The Blues. Ngoài ra, "Voi rừng" còn giúp Galatasaray vô địch giải đấu hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2012/13.

Ở cấp độ đội tuyển, Drogba hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử với 65 bàn sau 104 trận trong giai đoạn từ năm 2002-2014. Đáng tiếc Drogba lại không có được danh hiệu nào cùng với "Bầy voi" dù có 2 lần lọt vào chung kết CAN.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)