Thể thao >> Thể thao trong nước

Cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF: Bầu Tú có đối thủ

Hai ngày trước khi VFF chốt những đề cử các chức danh cho đại hội khóa 8, cuộc đua vào ghế phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ bất ngờ có ứng viên mới là Chủ tịch HĐQT Vinacacao Trần Văn Liêng.

Trong khi Tiểu ban Nhân sự Đại hội khóa 8 nhiệm kỳ 2018 - 2022 của LĐBĐ Việt Nam (VFF) vẫn đang chờ những đề cử bổ sung từ 66 tổ chức thành viên và sẽ chốt vào ngày 31-3 thì sáng 29-3, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng cho biết cuộc đua vào ghế phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ VFF đã có thêm ứng viên thứ hai là ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cacao Việt Nam (Vinacacao).

Trước đó, do nhận thấy chức danh phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ VFF chỉ có mỗi đề cử là ông Trần Anh Tú, người đang giữ cả 3 chức danh chủ chốt ở VPF là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Điều hành V-League, ông bầu của CLB HAGL là Đoàn Nguyên Đức đã lên tiếng chỉ trích. Bầu Đức cho rằng việc bầu Tú kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ quan trọng nhưng vẫn còn muốn cả ghế phó chủ tịch tài chính là "quá tham lam"; chưa kể Tiểu ban Nhân sự bỏ sót tên bầu Đức khi được đại diện CLB Futsal Kim Toàn (Đà Nẵng) đề cử dù ông khẳng định rút khỏi các chức danh lãnh đạo VFF. Ông bầu của HAGL tuyên bố sẵn sàng bỏ bóng đá nếu bầu Tú trúng cử chức phó chủ tịch VFF.

Cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch tài chính VFF: Bầu Tú có đối thủ
Ông Trần Văn Liêng phát biểu trong một hội nghị (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với việc xuất hiện thêm một ứng viên trong cuộc đua tranh ghế phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ của VFF là ông Trần Văn Liêng, dư luận bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về nhân vật còn xa lạ với bóng đá Việt Nam này. Trao đổi cùng phóng viên Báo Người Lao Động chiều tối 29-3, chủ tịch HĐQT Vinacacao chia sẻ: "Khi Quang Hải tung cú sút trong tuyết trắng ở trận chung kết U23 châu Á 2018, tôi và hàng triệu trái tim người Việt Nam trỗi dậy một tình yêu bóng đá vốn luôn hờn dỗi vì sự thất thường ở mỗi kỳ SEA Games hay AFF Cup. Bản thân tôi nhận ra đã đến lúc giới doanh nhân chúng tôi muốn thực hiện trách nhiệm xã hội, muốn làm việc có ý nghĩa cho bóng đá Việt Nam chứ không chỉ đơn thuần là làm tài trợ nữa. Cộng thêm những câu chuyện lùm xùm vừa qua, tôi nghĩ ai muốn giúp bóng đá Việt Nam thì cần hành động hơn lời nói. Vì vậy khi anh Cao Văn Chóng đề nghị tôi ứng cử vào chức danh phó chủ tịch tài chính, tôi lập tức gật đầu".

Là dân ngoại đạo bóng đá nên việc ông Liêng tạo ra cuộc đua song mã với ông bầu của CLB Thái Sơn Nam Trần Anh Tú có thể khiến nhiều người cảm thấy không cân sức. Tuy nhiên, chủ tịch HĐQT Vinacacao lại không nghĩ vậy. "Các ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Võ Quốc Thắng, Đỗ Quang Hiển… là những tên tuổi lớn của bóng đá. Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp (DN), khi hiệu triệu thì chúng tôi luôn sẵn sàng chung tay vì bóng đá Việt. Tôi có đọc báo, nghe nói về việc chưa bầu những chức danh quan trọng của VFF nhưng có người coi như đã nắm phần thắng vì là nhà tài trợ chính của nhiều đội bóng... Tuy nhiên, là DN thì quan điểm của chúng tôi lại khác. Có những cái tưởng chừng là lợi thế sẽ thành bất lợi và ngược lại. Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực trong sạch hóa để trở nên đẹp đẽ, mang ý nghĩa cao thượng thì việc ai đó có trước phiếu bầu sẽ khiến dư luận tự hỏi "Ủa, tại sao chưa bầu cử đã có phiếu là thế nào?". Đôi khi lại phản tác dụng" - ông Liêng phân tích.

"Tôi không phải là người quen thuộc với làng bóng đá Việt nhưng tự tin mình sẽ làm tốt. Tôi không phải là tinh hoa bóng đá nhưng tôi đủ kinh nghiệm tạo ra luồng gió mới. Người hâm mộ quen thuộc cách điều hành bóng đá 15-20 năm không thay đổi, rất hay xảy ra chuyện nọ chuyện kia trong guồng máy. Còn mình lại là nhân tố mới thì đôi khi lại là lợi thế trong cuộc đua sắp tới. Giống như hình ảnh U23 hiệu triệu hàng triệu con tim Việt Nam, tôi tin mình có thể làm tốt vai trò kêu gọi nhiều DN chung tay vì bóng đá nước nhà". 

Theo Anh Dũng (Nld.com.vn)