Thể thao

Cuộc đua á quân V.League 2018: Khó có bất ngờ ở đích đến

Ngôi vô địch V.League 2018 đã có chủ, nhưng vị trí thứ nhì còn bỏ ngỏ. Hiện tại, cách biệt giữa 3 đội có cơ hội lớn nhất là không nhiều, nhưng xem ra vẫn rất khó có bất ngờ ở đích đến.

Cuộc đua á quân V.League 2018: Khó có bất ngờ ở đích đến

Trên lý thuyết, Than.QN vẫn còn hy vọng giành ngôi á quân. Nhưng khi cách biệt giữa đội bóng vùng Mỏ với đội đứng nhì (Sanna.KH) lên đến 8 điểm trong lúc chỉ còn 3 vòng đấu, thì coi như tham vọng của thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã tan thành mây khói. Như vậy, cuộc đua đến ngôi á quân chỉ còn 3 cái tên là FLC Thanh Hóa, Sanna.KH và Sông Lam Nghệ An. Hiện tại, cách biệt lớn nhất giữa bộ ba nói trên là 4 điểm và hơn hết, chính những đội này còn gặp vòng nhau ở chặng nước rút, nên sự đảo chiều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước tiên hãy tính đến cơ hội của SLNA. Hiện đội bóng này yếu thế hơn do kém đội nhì bảng tới 4 điểm. Hơn nữa, họ còn phải đến Nha Trang đối đầu với chính Sanna.KH. Để theo đuổi mục tiêu á quân, SLNA buộc phải thắng đội bóng phố Biển ở trận này. Nhưng khi từ đầu mùa đến nay, Sanna.KH luôn thi đấu rất tốt tại Nha Trang với chuỗi bất bại và trong lịch sử đối đầu chưa bao giờ thua SLNA tại đây thì xem ra mục tiêu có điểm là hợp lý cho đội khách. Đội chủ sân Vinh hiện chỉ kém đội đứng thứ ba là FLC Thanh Hóa 1 điểm và còn trận tiếp chính đối thủ này trên sân nhà nên vẫn có cơ hội để vượt lên.

Cuộc đua á quân V.League 2018: Khó có bất ngờ ở đích đến - 1

FLC Thanh Hóa thì lại gặp những bất lợi lịch thi đấu, nhất là ở lượt trận sau phải làm khách trên sân của SLNA. Rõ ràng, trận đấu này chắc chắn sẽ gay cấn hơn so với trận bán kết lượt về Cúp QG nên đội bóng xứ Thanh sẽ không dễ thắng như khi vượt qua đối thủ tới    4-0 để lật ngược thế cờ cách đây chưa lâu. Hơn nữa ở lượt cuối, FLC Thanh Hóa còn đến sân Thống Nhất gặp CLB TP.HCM, đội đã hết động lực, nhưng những khoản tiền thưởng từ trận thắng sẽ khiến đoàn quân ông Toshiya Miura vẫn quyết chiến. Nếu không giành được ít nhất 4 điểm trong hai chuyến làm khách đó, mục tiêu á quân của FLC Thanh Hóa coi như không thành.

Trong khi đó, đội bóng nhiều cơ hội nhất là Sanna.KH lại liên tiếp được chơi trên sân nhà trước TP.HCM và SLNA. Với phong độ cao, khả năng đội quân của HLV Võ Đình Tân kiếm thêm được 4 điểm trước khi làm khách trên sân FLC Thanh Hóa ở vòng cuối là rất lớn. Và khi đó, đội bóng phố Biển sẽ lần đầu tiên giành ngôi á quân ở V.League. 

Theo Hồng Quảng (Bongdaplus.vn)