Thể thao >> Champions League

Cú sốc Man City: 'Nhờn luật' UEFA có thể bị cấm dự cúp C1, MU vui thầm

Cố tình “biết luật nhưng vẫn phạm luật nhiều lần” liên quan đến sai phạm tài chính, Man City đang lo sốt vó khi UEFA rất có thể sẽ “rút thẻ đỏ” truất quyền thi đấu với thầy trò Pep Guardiola ở Champions League ngay mùa sau.

Man City vừa có được thắng lợi 2-1 trước Watford để vững vàng ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh và nâng chuỗi trận bất bại tại đấu trường này mùa giải 2018/19 lên con số 15 trận. Tại Champions League (cúp C1), thầy trò Pep Guardiola cũng đã sớm có vé vào vòng 1/8. Mọi chuyện tưởng chừng đang “xuôi chèo mát mái” với Man xanh thì tai họa lại chực đang ập xuống đầu họ.

Cú sốc Man City: 'Nhờn luật' UEFA có thể bị cấm dự cúp C1, MU vui thầm
Man City vẫn đang vô đối ở giải Ngoại hạng Anh

Cuộc điều tra của trang Football Leaks hồi giữa tháng trước cho thấy Man City đã có những mờ ám trong các khoản tiền tài trợ, mà cụ thể là khai khống lên cao gấp nhiều lần để qua đó giúp họ đối phó với điều luật Công bằng Tài chính (FFP).

Công ty sở hữu của Man City có trụ sở tại Abu Dhabi thông báo đã nhận 59,5 triệu bảng từ hợp đồng tài trợ hàng năm của Etihad Airways. Tuy nhiên, thực tế thì chỉ có 8 triệu bảng đến từ hãng hàng không này rót vào ngân sách “The Citizens” mỗi năm.

Ngoài ra, Man City cũng bị cáo buộc đã lập ra công ty vỏ bọc để ký hợp đồng bản quyền hình ảnh với cầu thủ, mà thực tế là cách để họ “trả ngoài luồng” nhằm giảm bớt 40 triệu bảng trong quỹ lương.

Theo hàng loạt kênh truyền thông nổi tiếng nước Anh như The Guardian hay Sky Sports, đội chủ sân Etihad có thể bị cấm dự Champions League mùa giải 2019/20 nếu bị xác định đã tiếp tục vi phạm luật Công bằng tài chính từng bị trừng phạt trước đó.

Trong quá khứ, năm 2014, Man City đã từng phải nộp 49 triệu bảng, đồng thời bị giới hạn số lượng cầu thủ ở Champions League do vi phạm FFP. Nhưng bản án này sau đó được giảm nhẹ này với nguyên nhân được đồn đoán là nhờ sự dàn xếp của Gianni Infantino (Tổng thư ký UEFA khi đó và hiện là đương kim Chủ tịch FIFA) vì đội bóng áo xanh thành Manchester đe dọa một cuộc chiến pháp lý.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin tại cuộc họp báo mới đây ở Dublin (Cộng hòa Ireland) đã quả quyết: “Chúng tôi đang đánh giá tình hình. Chúng tôi có một cơ quan độc lập để làm việc này. Sẽ rất sớm thôi, các bạn sẽ có một câu trả lời về những gì sẽ xảy ra đối với trường hợp rất cụ thể này”.

Trong khi, The Sun dẫn lời một quan chức cao cấp của UEFA, cho biết: “Bạn không thể trừng phạt một câu lạc bộ như Man City chỉ bằng tiền phạt. Nó phải là một án phạt thật sự đau đớn. Điều đó có nghĩa là sẽ có biện pháp trừng phạt về thể thao. Man City từng bị trừng phạt một lần trước đó, nhưng xem ra vẫn chưa đủ sức răn đe. Bây giờ nó phải là một án phạt nặng hơn”.

Cú sốc Man City: 'Nhờn luật' UEFA có thể bị cấm dự cúp C1, MU vui thầm - 1
Thành tích cao ngất của Man City ở giải Ngoại hạng Anh mùa này có thể vô nghĩa nếu họ bị cấm dự Champions League mùa sau

Nếu buộc tội lần này, nếu Man City bị loại trừ khỏi Champions League mùa tới (2019-2020), thì vị trí sẽ được thay bằng đội kết thúc thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tin xấu cho thầy trò Pep Guardiola cũng có thể là tin rất vui với các đối thủ lớn của họ tại xứ sở sương mù, trong đó có cả “đối thủ hàng xóm” MU.

“Quỷ đỏ” hiện đang ở tạm cách top 4 đến 8 điểm trước khi đấu Arsenal đêm nay (3h00, 6/12, giờ Việt Nam). Nhưng nếu cuối mùa Man đỏ đứng ở vị trí thứ 5 giải Ngoại hạng, họ vẫn có thể thế chân Man xanh dự Champions League nếu thầy trò Pep Guardiola nhận án phạt nặng nhất từ UEFA như cách Galatasaray bị cấm dự cúp châu Âu 1 mùa từ phán quyết tháng 3 năm 2016 cũng vì vi phạm luật Công bằng tài chính.

Theo Đăng Đức (Khampha.vn)