Thể thao

Cú sốc "bom tấn": Ronaldo bị đồn có thể rời Real 48 giờ tới

Ronaldo vẫn đang trong quá trình “thụ án” treo giò 5 trận. Siêu sao người Bồ cũng chưa hết phiền toái với cơ quan thi hành luật vì vụ trốn thuế. Hơn tất cả, CR7 có thể trở thành vụ áp-phe chuyển nhượng thế kỷ trong 48 giờ tới.

Ronaldo vẫn đang trong quá trình “thụ án” treo giò 5 trận. Siêu sao người Bồ cũng chưa hết phiền toái với cơ quan thi hành luật vì vụ trốn thuế. Hơn tất cả, CR7 có thể trở thành vụ áp-phe chuyển nhượng thế kỷ trong 48 giờ tới.

Cú sốc "bom tấn": Ronaldo bị đồn có thể rời Real 48 giờ tới - 1

Ronaldo được chào mời lương khủng, lại được miễn thuế ở Monaco

Mặt khác trận hòa 2-2 với Valencia cho thấy, Real hiện nay có nhiều tài năng trẻ sáng giá nhưng vẫn còn phụ thuộc vào Ronaldo. Marco Asensio hứa hẹn sẽ trở thành siêu sao tiếp theo của Real trong tương lai gần. Thế nhưng, hội chứng “Ronaldo-dependencia” vẫn tồn tại ở Bernabeu, nhất là khi bộ đôi Benzema và Bale ngày một tệ hơn. Ở CR7 là bản lĩnh của siêu sao, người luôn biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng nhất.

Tuy vậy, tất cả giống như khoảng lặng trước cơn bão. Các tờ báo có trụ sở ở Madrid nhận định, khả năng Ronaldo rời Real Madrid 48 giờ tới trong vụ áp-phe thế kỷ ở ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè là vẫn còn.

Và bến đỗ tiếp theo có thể xảy ra, rất bất ngờ, là Monaco. Đội bóng nước Pháp sắp sửa để Kylian Mbappe đến PSG dưới dạng cho mượn. Tất nhiên, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là chiêu trò chuyển nhượng của PSG hòng qua mặt UEFA và đạo luật Công bằng tài chính, còn trong thực tế Monaco có lẽ đã nhận đủ 180 triệu euro.

Hè này, Monaco đã bán đi hàng loạt siêu sao và theo dự kiến sẽ thu về hơn 350 triệu euro. Đây là con số chưa từng có trong tiền lệ lịch sử chuyển nhượng, biến đội bóng xứ công quốc trở thành kẻ hưởng lợi nhất trong một kỳ chuyển nhượng.

Nhưng Monaco cũng không phải kẻ chỉ biết thu về mà không biết chi ra. Trong tham vọng đua tranh với PSG, HLV Leonardo Jardim cần tái cấu trúc đội hình. Và Ronaldo là miếng ghép quan trọng nhất trong kế hoạch đó.

Tờ Marca khẳng định, CR7 được chào mời mức lương tương đương tại Real Madrid nếu chấp nhận đến với đội chủ sân Louis II. Nhưng cần lưu ý rằng, ở Monaco, mức thuế thu nhập cá nhân là... 0%, trong khi ở Tây Ban Nha là 52%.

Cú sốc "bom tấn": Ronaldo bị đồn có thể rời Real 48 giờ tới - 2

Jorge Mendes đang ở Monaco vì Ronaldo?

Cũng vì mức thuế thu nhập cá nhân ở Monaco là 0%, CR7 sẽ loại bỏ được các rủi ro mà anh đang gặp phải ở Tây Ban Nha. Sau phiên điều trần đầu tiên, Ronaldo chuẩn bị phải trình diện tòa án thêm một lần nữa. Siêu sao người Bồ tỏ ra chán ghét với những phiền toái gặp phải trong phiên điều trần cuối tháng 7 sau hơn 1 giờ “đánh vật” với tòa án. Anh từng tuyên bố ngay giữa phòng xử án: “Ở Anh, tôi không bao giờ gặp các vấn đề như thế này và đó là lý do tôi luôn muốn quay lại”.

Mức độ xác tín của khả năng Ronaldo gia nhập AS Monaco càng tăng lên sau khi đài phát thanh COPE cho hay, trong những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng người ta bắt gặp siêu cò Jorge Mendes ở công quốc Monaco.

Siêu cò người Bồ hiện cũng đang là người đại diện của Ronaldo, năm 2009 từng đạo diễn thành công cú áp-phe kỷ lục thế giới 80 triệu bảng từ MU đến Real. Nay Mendes dự định lại kích nổ bom tấn trong những ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng năm 2017.

Để thuyết phục Real Madrid bán đứt siêu sao sở hữu 4 Quả bóng vàng, Monaco sẽ trích 1/3 số tiền thu về từ việc bán các ngôi sao hè này vào khoảng 120 triệu euro để chiêu mộ Ronaldo. Bán một cầu thủ đã 32 tuổi với giá 120 triệu euro - vượt qua Ousmane Dembele để trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử, há chẳng phải là một món hời với Real hay sao?

Theo Tiến Long (Khampha.vn)