Thể thao >> Thể thao quốc tế

Cristiano Ronaldo nhận thêm danh hiệu trong năm 2017

Ronaldo ghi bàn trong tư thế việt vị ở trận siêu kinh điển với Barca

Năm 2017 sắp kết thúc nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn kịp bổ sung vào bộ sưu tập thêm một danh hiệu cá nhân cao quý.

Theo nguồn tin từ Bleacher Report, Cristiano Ronaldo chính thức giành danh hiệu "Vận động viên hay nhất châu Âu năm 2017".

Đây là giải thưởng cá nhân cao quý do tổng cục báo chí Ba Lan (PAP) tổ chức và trao tặng từ năm 1958. Cristiano Ronaldo với số điểm 159 đã vượt qua các ứng viên nặng ký gồm tay đua công thức một Lewis Hamilton (143 điểm) và 2 tay vợt Roger Federer (124 điểm), Rafa Nadal (113 điểm) để trở thành chủ nhân của giải thưởng này.

Thông tin này cũng đã được xác nhận trên trang chủ của Real Madrid. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được giải thưởng này. 

Cristiano Ronaldo nhận thêm danh hiệu trong năm 2017
Tin vui đến với Cristiano Ronaldo trong những ngày cuối cùng của năm 2017.

Với 53 bàn thắng sau 59 lần ra sân ở cả cấp độ ĐTQG và CLB cùng 2 danh hiệu lớn La Liga, Champions League, Ronaldo đã hoàn toàn chinh phục 26 cơ quan truyền thông tham gia bầu chọn.

Năm 2016, CR7 đã đánh bại tay vợt Andy Murray và nữ kình ngư người Hungary, Katinka Hosszu để giành danh hiệu cá nhân cao quý này.

2017 có thể coi là một năm thành công mỹ mãn với Cristiano Ronaldo. Ngoài vinh quang tập thể cùng Real, CR7 cũng thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân gồm "cầu thủ hay nhất năm" của UEFA và FIFA, Quả bóng vàng của tạp chí danh tiếng France Football và giờ đây là danh hiệu "Vận động viên của năm" do 27 cơ quan báo chí trên toàn châu Âu bầu chọn.

Danh sách 26 cơ quan truyền thông tham gia bầu chọn danh hiệu "Vận động viên hay nhất năm": EFE (Tây Ban Nha), France Presse (Pháp), Agerpress (Romania), ANP (Hà Lan), APA (Áo), ATA (Albania), Belga (Bỉ), Belta (Belarus), BTA (Bulgaria), CTK (CH Séc), DPA (Đức), Elta (Lithuania), FENA (Bosnia), HINA (Croatia), LETA (Latvia), Lusa (Bồ Đào Nha), Moldpres (Moldova), SDA -ATS (Thụy Sỹ), SHGSK (Kosovo), SID (Đức), Sita (Slovakia), STA (Slovenia), Tanjug (Serbia), TASS (Nga), Ukrinform (Ukraine) và PAP (Ba Lan).

Theo Dũng Sĩ (Tri Thức Trực Tuyến)